Chùa Pháp Hoa lung linh ngọn đèn hoa đăng ngày lễ Phật Đản

Chiều 18/5, hàng nghìn người dân đã có mặt tại chùa Pháp Hoa (quận 3, TP HCM) để tham gia nghi thức thả hoa đăng và cầu nguyện những điều tốt lành nhân dịp lễ Phật Đản 2019.

Chùa Pháp Hoa là ngôi chùa lớn rất quen thuộc đối với người dân TP HCM. Do có vị trí thuận lợi (nằm cạnh con kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TP HCM) nên chùa thường tổ chức thả hoa đăng vào các dịp lễ lớn, đặc biệt là lễ Phật Đản.

Chiều 18/5, hàng nghìn người dân đã hội tụ về đây để tham gia lễ Phật Đản 2019 và thực hiện nghi thức thả hoa đăng.

Chùa Pháp Hoa lung linh ngọn đèn hoa đăng ngày lễ Phật Đản - Ảnh 1.

Bắt đầu từ 17h, rất đông người dân và Phật tử đã có mặt tại chùa. (Ảnh: Hữu Thắng)

Chùa Pháp Hoa lung linh ngọn đèn hoa đăng ngày lễ Phật Đản - Ảnh 2.

Không khí lễ Phật Đản tại chùa Pháp Hoa bắt đầu nhộn nhịp. (Ảnh: Hữu Thắng)

Chùa Pháp Hoa lung linh ngọn đèn hoa đăng ngày lễ Phật Đản - Ảnh 3.

Tình trạng giao thông trở nên ùn tắc nhẹ do lượng người dân đến chùa ngày một đông hơn. (Ảnh: Hữu Thắng)

Chùa Pháp Hoa lung linh ngọn đèn hoa đăng ngày lễ Phật Đản - Ảnh 4.

Tượng Phật Thích Ca lớn được bày trí ngay giữa sân chùa. (Ảnh: Hữu Thắng)

Chùa Pháp Hoa lung linh ngọn đèn hoa đăng ngày lễ Phật Đản - Ảnh 5.

Người dân bắt đầu dồn về chánh điện chùa để thắp hương cầu nguyện trước khi các nghi thức diễn ra. (Ảnh: Hữu Thắng)

Chùa Pháp Hoa lung linh ngọn đèn hoa đăng ngày lễ Phật Đản - Ảnh 6.

Mặc dù đông đúc nhưng không khí bên trong chùa rất trang nghiêm. (Ảnh: Hữu Thắng)

Chùa Pháp Hoa lung linh ngọn đèn hoa đăng ngày lễ Phật Đản - Ảnh 7.

18h30, Phật tử chuẩn bị hoa đăng và mang đến cho mọi người. (Ảnh: Hữu Thắng)

Chùa Pháp Hoa lung linh ngọn đèn hoa đăng ngày lễ Phật Đản - Ảnh 8.

Khoảng 19h, sau khi thực hiện xong các nghi thức bên trong chùa, mọi người bắt đầu thắp nến và xếp hàng đi đến địa điểm thả hoa đăng. (Ảnh: Hữu Thắng)

Chùa Pháp Hoa lung linh ngọn đèn hoa đăng ngày lễ Phật Đản - Ảnh 9.

Lễ hoa đăng thu hút rất nhiều bạn trẻ đến chùa. Chị Trần Lê Minh Thư (quận 4, TP HCM) cho biết: "Năm nay chùa tổ chức lễ lớn hơn các năm trước. Mình đến đây để thả hoa đăng và cầu nguyện bình an, sức khỏe cho gia đình". (Ảnh: Hữu Thắng)

Chùa Pháp Hoa lung linh ngọn đèn hoa đăng ngày lễ Phật Đản - Ảnh 10.

Lời cầu nguyện được mọi người ghi trên các cánh hoa. (Ảnh: Hữu Thắng)

Chùa Pháp Hoa lung linh ngọn đèn hoa đăng ngày lễ Phật Đản - Ảnh 11.

Mọi người trật tự đi thành dòng, vừa nâng hoa đăng trên tay vừa đọc kinh cầu nguyện. (Ảnh: Hữu Thắng)

Chùa Pháp Hoa lung linh ngọn đèn hoa đăng ngày lễ Phật Đản - Ảnh 12.

Khuôn viên chùa lúc này như được thắp sáng bởi những ánh đèn hoa đăng. (Ảnh: Hữu Thắng)

Chùa Pháp Hoa lung linh ngọn đèn hoa đăng ngày lễ Phật Đản - Ảnh 13.

Để đảm bảo an toàn, mọi người sẽ không trực tiếp xuống thuyền. Các tình nguyện viên sẽ nhận hoa đăng và truyền nhau thả xuống nước. (Ảnh: Hữu Thắng)

Chùa Pháp Hoa lung linh ngọn đèn hoa đăng ngày lễ Phật Đản - Ảnh 14.

Dòng kênh Nhiêu Lộc lúc này tràn ngập ánh đèn lung linh. (Ảnh: Hữu Thắng)

Chùa Pháp Hoa lung linh ngọn đèn hoa đăng ngày lễ Phật Đản - Ảnh 15.

Khoảng 5000 chiếc đèn hoa đăng đã được thả xuống kênh vào lễ Phật Đản năm nay. Sau đó, chúng sẽ được vớt lên để đảm bảo không gây ô nhiễm. (Ảnh: Hữu Thắng)

Lễ Phật Đản (Vesak) được tổ chức vào ngày rằm tháng 4 âm lịch hằng năm. Đây là ngày kỉ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chào đời tại vườn Lâm Tỳ Ni (nơi nằm giữa Ca Tỳ La Vệ và Devadaha ở Nepal).

Lễ Phật Đản từ lâu đã trở thành lễ hội lớn của người Việt Nam và được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức một cách trang trọng. Năm 2019 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc (Vesak 2019) lần thứ 3 được tổ chức tại Việt Nam. Theo đó, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) sẽ là nơi diễn ra sự kiện này.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.