Chưa tròn 1 năm, Nguyễn Thị Thành đã rời vị trí giám đốc 1 công ty sắc đẹp

Nguyễn Thị Thành - người đẹp từng dính phải ồn ào làm răng và bị tước danh hiệu Á khôi du lịch Việt Nam 2017 đã không còn giữ chức vụ giám đốc ERM Việt Nam.

Mới đây, Công ty Truyền thông Giải trí ERM Việt Nam đã công bố sự thay đổi nhân sự. Theo đó, Nguyễn Thị Thành - người đẹp từng dính phải ồn ào làm răng và bị tước danh hiệu Á khôi du lịch Việt Nam 2017 đã không còn giữ chức vụ giám đốc ERM Việt Nam. Nguyễn Thị Thành sẽ trở về cuộc sống riêng, tham gia lại showbiz.

chua tron 1 nam nguyen thi thanh da roi vi tri giam doc 1 cong ty sac dep
Ông Justin Huy Nguyễn - đại diện Tập đoàn ERM tại Việt Nam đã công bố quyết định Nguyễn Thị Thành thôi giữ vị trí giám đốc ERM Việt Nam.

Được biết, ERM là tập đoàn sở hữu hơn 40 cuộc thi sắc đẹp toàn cầu, có trụ sở đặt tại Singapore với 20 nước là thành viên mà Việt Nam là thành viên mới nhất. ERM Việt Nam sẽ là đơn vị cung cấp, hỗ trợ, đào tạo các đại diện Việt Nam cho các cuộc thi nhan sắc dành các đối tượng: tuổi teen 18-22 tuổi, phụ nữ trẻ 20-27 tuổi, quý bà 25-55 tuổi, quý ông 20-28 tuổi.

ERM Việt Nam giữ bản quyền tham gia các cuộc thi người mẫu như: World Next Top Model, Miss Model of The World, Best Model of The World...; cũng như quyền đề cử đại diện Việt Nam cho các hạng mục giải thưởng “Thời trang châu Á”.

Nhiều người đẹp Việt Nam do ERM đưa đi tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế đã mang về nhiều danh hiệu cao nhất là các giải hoa hậu, á hậu, như: Ngọc Duyên, Khánh Ngân, Hoàng Thu Thảo, Nguyễn Thị Thành, Liên Phương, Ngọc Tình, Lương Gia Huy…

chua tron 1 nam nguyen thi thanh da roi vi tri giam doc 1 cong ty sac dep Liên Phương sẽ đón Hoa hậu Đại sứ Du lịch người Nga đến Việt Nam trước Tết âm lịch
chua tron 1 nam nguyen thi thanh da roi vi tri giam doc 1 cong ty sac dep Nguyễn Thị Thành 'tái xuất' sau thời gian 'ở ẩn'
chọn
Sắp xây toà nhà cao thứ ba Hà Nội?
Toà nhà Landmark 55 có tổng mức đầu tư 5.934 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là toà nhà cao tầng thứ ba của Hà Nội, sau Keangnam Landmark và Lotte Center Hà Nội (65 tầng). Chủ đầu tư Taseco Land cho biết dự kiến quý II/2024 xin giấy phép xây dựng, quý III/2024 cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.