Chuyện kỳ lạ ở bộ tộc tự do đổi vợ đổi chồng

Hàng thế kỷ qua, người Drokpa sinh sống trên dãy Himalaya vẫn duy trì truyền thống hôn nhân thoải mái giữa nơi công cộng và trao đổi vợ chồng mà không bị cấm đoán.
chuyen ky la o bo toc tu do doi vo doi chong
Bộ tộc Drokpa ở vùng Ladakh. Ảnh: jimmynelson.com

Khoảng 2.500 người thuộc bộ tộc Drokpa đang sinh sống trong ba ngôi làng nhỏ ở thung lũng Dha-Hanu thuộc vùng Ladakh, nằm giữa khu vực tranh chấp giữa biên giới hai nước Ấn Độ và Pakistan.

Thung lũng này cách Leh, thủ đô vương quốc Ladakh cổ xưa ở vùng Himalaya khoảng 163 km về phía tây nam. Các nhà lịch sử học xác định rằng người Drokpa là hậu huệ duy nhất của bô tộc Aryan có nguồn gốc từ Ấn Độ.

Theo một truyền thuyết, người Drokpa là nhóm binh sĩ thuộc lực lượng quân đội của vua Alexander đi lạc trên đường trở lại Hy Lạp, sau khi đánh bại Quốc vương Porus vào năm 326 trước Công nguyên. Về sau, nhóm binh sĩ này tập trung sinh sống và phát triển thành bộ tộc Drokpa ngày nay.

Tuy nhiên, cũng có nguồn tin cho rằng người Drokpa là hậu duệ của nhóm người di cư Dard từ dãy núi Hindukush (thuộc Gilgit Baltistan, nay là vùng thuộc quyền kiểm soát của Pakistan) về phía tây Ladakh từ hàng thế kỷ trước.

Trong nhiều thế kỷ, người Drokpa đã có truyền thống hôn nhau giữa đám đông và thoải mái đổi vợ mà không bị cấm đoán hay sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ hôn nhân. Nhiều đàn ông và phụ nữ trong bộ tốc có thể đứng xếp thành hàng rồi hôn nhau một cách tự nhiên mà không cần quan tâm đến tình trạng hôn nhân của mình hay của người còn lại.

Tuy nhiên, kể từ khi quân đội chính phủ Leh lên nắm quyền, các hành vi được cho là "không văn minh" này đã bị cấm. Từ đó đến nay, người dân bộ tộc chỉ dám duy trì truyền thống kỳ lạ trong nội bộ, khi không có người ngoài.

chuyen ky la o bo toc tu do doi vo doi chong
Đàn ông bộ tộc Drokpa. Ảnh: jimmynelson.com

Người Drokpa khác biệt hoàn toàn với người Tạng - Miến, cư dân ở vùng Ladakh, cả về diện mạo, văn hoá, ngôn ngữ hay tổ chức xã hội. Đàn ông và phụ nữ Drokpa cao, có đôi mắt to sáng, môi dày, mũi cao và lông mày rậm. Họ thường không kết hôn với người thuộc cộng đồng khác.

Người bộ tộc yêu thích âm nhạc, khiêu vũ, đồ trang sức, hoa và rượu lúa mạch. Văn hoá đặc trưng của họ được thể hiện qua trang phục, các món đồ trang trí trong cả đời sống thường ngày và cả trong lễ hội.

Đàn ông Drokpa thường mặc áo len rộng cùng quần cạp cao. Trang phục dành cho nữ giới là những chiếc váy len được đan cầu kỳ, cùng các loại hạt, vỏ và đồ trang sức bằng bạc. Ttrang phục truyền thống của họ không thể thiếu mũ da dê được đính tỉ mỉ các loại hoa, đồng xu hay vỏ sò.

Cư dân Drokpa sống chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi. Nhờ có đất đai màu mỡ và khí hậu ôn hoà, hoạt động nông nghiệp ở đây khá thuận lợi. Nguồn thu nhập chính của người Drokpa đến tù buôn bán táo, nho, quả óc chó và nhiều loại rau xanh khác.

chuyen ky la o bo toc tu do doi vo doi chong
Phụ nữ bộ tộc Drokpa. Ảnh: jimmynelson.com
chuyen ky la o bo toc tu do doi vo doi chong Bộ tộc sành điệu với trang sức làm từ rác
chuyen ky la o bo toc tu do doi vo doi chong Rùng mình với những nghi thức mai táng lạ lùng nhất thế giới

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Thông tin chi tiết: vietnaminvestmentforum.vn

Đăng ký mua vé hoặc tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt.

chọn
Chi tiết phương án xây dựng metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc 74.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2030
Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng đường sắt đô thị TP Hà Nội, tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc có chiều dài khoảng 39,6 km, với tổng mức đầu tư khoảng 74.000 tỷ đồng.