Cơ hội nào cho Mâu Thủy đại diện Việt Nam thi nhan sắc quốc tế?

Không thể đến được với Miss Universe, Mâu Thủy liệu có còn cơ hội để tham gia vào một cuộc thi nhan sắc uy tín khác?

Mâu Thủy xuất hiện trong showbiz Việt và được biết đến với vai trò là một người mẫu. Thế nhưng, tên tuổi của cô chỉ thực sự gây chú ý khi tham gia Vietnam's Next Top Model 2013 và đăng quang ngôi vị quán quân. Sự lên ngôi của Mâu Thủy khi đó được xem là một "làn gió mới" thổi vào chương trình. Bởi lẽ, cô là quán quân đầu tiên của cuộc thi không đi theo mô típ "vịt hóa thiên nga", cũng không phải là người mẫu chỉ đi theo hướng thời trang cao cấp như các quán quân ở những mùa giải trước đó.

Nhiều người nhận xét vẻ đẹp của Mâu Thủy khá phù hợp với các cuộc thi hoa hậu. Cô hoàn toàn có khả năng giúp Việt Nam thăng hạng trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Cơ hội nào cho Mâu Thủy đại diện Việt Nam thi nhan sắc quốc tế? - Ảnh 1.

Mâu Thủy.

Sau nhiều năm ấp ủ, Mâu Thủy quyết định đăng kí tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và được đông đảo fan sắc đẹp ủng hộ. Sở hữu chiều cao 1m77, 3 vòng cân đối, làn da nâu gợi cảm cùng gương mặt đẹp, có sức hút, Mâu Thủy bật lên giữa dàn thí sinh và trở thành cái tên được dự đoán có khả năng đăng quang cao nhất.

Song, chính sự kì vọng quá lớn của công chúng vào Mâu Thủy ngay từ đầu vô tình đã tạo nên cho cô một áp lực. Tất cả mọi thứ từ trang phục, kiểu tóc, lối trang điểm, cho đến những kĩ năng tạo dáng, trả lời ứng xử,… Mâu Thủy đều bị "soi" rất kĩ.

Với những gì đã sở hữu, người ta luôn đòi hỏi Mâu Thủy phải thật hoàn hảo, phải vượt qua cái bóng mà cô đã xây dựng trước đây. Thế nhưng, giữa sự bứt phá của nhiều thí sinh trong cuộc thi, Mâu Thủy khó lòng duy trì được vị trí "độc tôn". Đó là chưa kể đến cuộc lột xác ngoạn mục của Hoàng Thùy, quán quân Vietnam’s Next Top Model 2011 – người được xem là đối thủ trực tiếp của Mâu Thủy.

Kết quả chung cuộc, Mâu Thủy dừng chân ở vị trí Á hậu 2, Hoàng Thùy về đích với danh hiệu Á hậu 1. Người chiến thắng cuộc thi là "người đẹp truyền cảm hứng" H’Hen Niê.

Cơ hội nào cho Mâu Thủy đại diện Việt Nam thi nhan sắc quốc tế? - Ảnh 2.

Mâu Thủy phút đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Đêm chung kết khép lại, H’Hen Niê được trao cơ hội đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe – Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Với màu sắc khó trộn lẫn cùng câu chuyện để lại nhiều cảm xúc, H’Hen Niê xuất sắc lọt vào top 5 chung cuộc, lập nên một kì tích cho Việt Nam tại đấu trường Miss Universe.

Sau H’Hen Niê, nhiều khả năng Á hậu 1 Hoàng Thùy sẽ được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2019, dù rằng phía đơn vị nắm giữ bản quyền vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận.

Với danh hiệu Á hậu 2 cùng quy định 2 năm cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ tổ chức 1 lần, rõ ràng cơ hội Mâu Thủy trở thành đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe là điều không thể. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi một nhan sắc như Mâu Thủy phải đành "lỗi hẹn" với Miss Universe.

Không thể đến được với Miss Universe, Mâu Thủy liệu có còn cơ hội để tham gia vào một cuộc thi nhan sắc uy tín khác? Đây cũng là điều mà người hâm mộ Mâu Thủy đặc biệt quan tâm.

Cơ hội nào cho Mâu Thủy đại diện Việt Nam thi nhan sắc quốc tế? - Ảnh 3.

Vóc dáng khỏe khoắn, gợi cảm của Mâu Thủy.

Với Miss World – Hoa hậu Thế giới, cuộc thi được xem là "đối thủ" của Miss Universe, đại diện Việt Nam tham gia sân chơi này thường sẽ là những người đẹp xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Hi hữu lắm mới có một trường hợp đặc biệt như Dương Trương Thiên Lý – Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 được lựa chọn đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2008.

Song, đó là câu chuyện của những năm về trước, khi mà bản quyền và mô hình tổ chức các cuộc thi cấp quốc gia của nước ta có nhiều bất cập. Còn ở thời điểm hiện tại, việc tổ chức các cuộc thi để "danh chính ngôn thuận" chọn lựa đại diện Việt Nam tham gia các đấu trường quốc tế đã bài bản hơn rất nhiều.

Hiện tại, Hoa hậu Việt Nam và sắp tới là Hoa hậu Thế giới Việt Nam sẽ là 2 cuộc thi luân phiên nhau tổ chức để tìm kiếm đại diện Việt Nam tham gia 3 cuộc thi Miss World – Hoa hậu Thế giới, Miss International – Hoa hậu Quốc tếMiss Grand International – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Vì vậy, cơ hội để Á hậu Hoàn vũ Việt Nam như Mâu Thủy trở thành đại diện Việt Nam tham gia 1 trong 3 cuộc thi này là điều rất khó có khả năng xảy ra.

Cơ hội nào cho Mâu Thủy đại diện Việt Nam thi nhan sắc quốc tế? - Ảnh 4.

Mâu Thủy khó có thể tham gia một cuộc thi nhan sắc khác.

Với cuộc thi Miss Supranational – Hoa hậu Siêu quốc gia, Việt Nam cũng đã chọn lựa được đại diện. Đó là Ngọc Châu – quán quân Vietnam’s Next Top Model 2017, đồng thời là người chiến thắng cuộc thi Miss Supranational Vietnam được tổ chức tại Hàn Quốc vào năm ngoái. Với Miss Earth – Hoa hậu Trái đấtMiss Intercontinental – Hoa hậu Liên lục địa, 2 cuộc thi này cũng do đơn vị khác nắm giữ bản quyền và có cách lựa chọn đại diện riêng biệt.

Khi 7 cuộc thi nhan sắc lớn trên thế giới dường như đều "đã có chủ", thì việc Mâu Thủy không còn cơ hội để đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc là điều hiểu nhiên xảy ra. Ở độ tuổi 27 cùng với danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Mâu Thủy cũng khó lòng tham gia thêm một cuộc thi cấp quốc gia khác.

Có lẽ, kì vọng của công chúng và ước mơ đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế của Mâu Thủy đang dần khép lại trong năm 2019 này. 

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.