Con đường 1km ở Đà Nẵng làm 9 năm... đã xong

Dự án đường Trần Hoành (quận Ngũ Hành Sơn) đã hoàn thành đổ nhựa, đảm bảo đi lại cho người dân sau 9 năm vướng giải tỏa để có mặt bằng thi công.

Dự án mở rộng đường Trần Hoành (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) dài khoảng 1 km được UBND TP Đà Nẵng qui hoạch từ năm 2010, bàn giao cho Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Nam Việt Á (gọi tắt là Công ty Nam Việt Á) làm chủ đầu tư thi công.

Theo thiết kế, bề rộng con đường 15 m, vỉa hè 5 m, hạ tầng đầy đủ hệ thống điện chiếu sáng, cống thoát nước...

Con đường Trần Hoành đã được đổ nhựa, người dân đi lại không còn cảnh bụi bẩn, lầy lội. (Ảnh: Văn Luận).

Con đường có chiều dài "khiêm tốn" khoảng 1 km cũng đã được Công ty Nam Việt Á thi công hoàn thành, đã được đổ nhựa, không còn bụi bay mịt mù mỗi khi nắng, lầy lội mỗi lúc trời mưa.

Các hạng mục điện chiếu sáng, cống thoát nước, vỉa hè, trồng cây xanh đang được Công ty Nam Việt Á đẩy nhanh thi công hoàn thiện theo đúng phê duyệt của UBND TP Đà Nẵng.

Trao đổi với chúng tôi, một hộ dân sinh sống đầu đường Trần Hoành chia sẻ niềm vui khi đường đã đổ nhựa, đi lại an toàn.

"Cũng 9 năm rồi người dân mới thoát cảnh bụi bẩn, lầy lội. Mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ làm hoàn thành các hạng mục khác trước Tết Nguyên đán 2020", người này nói.

Con đường hoàn thành đã mang lại niềm phấn khởi cho người dân. (Ảnh: Văn Luận).

Trước đó trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Anh Thi - Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn thừa nhận, dự án đường Trần Hoành qua địa bàn phường Khuê Mỹ làm chậm do vướng giải phóng mặt bằng.

Nhiều năm qua, các cơ quan ban ngành đã vào cuộc vận động, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng người dân để xử lí rốt ráo việc giải tỏa, di dời, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công làm đường.

UBND phường, quận cũng đã lên kế hoạch cưỡng chế nếu các hộ dân không chấp hành.

Đường Trần Hoành trước và sau khi đổ nhựa hoàn thành. (Video: Văn Luận).

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.