Vướng một hộ dân, con đường dài 1km ở Đà Nẵng làm 9 năm vẫn không xong

Dự án đường Trần Hoành (quận Ngũ Hành Sơn) và Nguyễn Như Hạnh (quận Liên Chiểu) trên địa bàn Đà Nẵng đang vướng giải tỏa khiến chậm trễ hoàn thành, ảnh hưởng đi lại người dân.

Tìm hiểu của chúng tôi, dự án mở rộng đường Trần Hoành (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) dài khoảng 1 km được UBND TP Đà Nẵng quy hoạch từ năm 2010, bàn giao cho Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Nam Việt Á (gọi tắt là Công ty Nam Việt Á) làm chủ đầu tư thi công.

Từ đó đến nay đã 9 năm, con đường có chiều dài "khiêm tốn" khoảng 1 km làm chưa xong.

Duong tran hoanh lam cham o da nang

Đường Trần Hoành còn một số hạng mục thi công dang dở vì còn vướng một hộ dân. (Ảnh: Văn Luận).

Cụ thể, theo thiết kế, bề rộng con đường 15 m, vỉa hè 5 m, hạ tầng đầy đủ hệ thống điện chiếu sáng, cống thoát nước...Thế nhưng hiện nay, công nhân Công ty Nam Việt Á thi công chưa dang dở, chưa hoàn thành.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Tấn Nghĩa - Chủ tịch UBND phường Khuê Mỹ, cho biết, dự án đường Trần Hoành hiện còn vướng 1 hộ dân chưa đồng ý di dời, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công làm dự án. UBND phường đã có kế hoạch mời hộ dân này lên vận động lần cuối cùng. Nếu không chấp hành sẽ xử lí theo quy định pháp luật.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Anh Thi - Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, thừa nhận, dự án đường Trần Hoành qua địa bàn phường Khuê Mỹ làm chậm do vướng giải phóng mặt bằng.

Thời gian qua, các cơ quan ban ngành đã vào cuộc vận động, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng người dân để xử lí rốt ráo việc giải tỏa, di dời, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công làm đường.

UBND phường, quận cũng đã lên kế hoạch cưỡng chế nếu các hộ dân không chấp hành. Sau thời gian vận động, còn 1 hộ dân duy nhất chưa bàn giao mặt bằng.

"Chúng tôi đã ghi nhận ý kiến người dân, có văn bản báo cáo nguyện vọng của họ lên UBND TP Đà Nẵng. Sau khi nhận được thông tin chỉ đạo từ lãnh đạo thành phố, chúng tôi xử lí rốt ráo để thi công hoàn thành dự án đường Trần Hoành. Về cơ bản, hiện nay đơn vị thi công đã đổ nhựa, hoàn thành cơ bản tuyến đường cho người dân đi lại", bà Thi khẳng định.

Duong tran hoanh thi cong dang do o da nang

Nhà dân giải tỏa phục vụ dự án đường Trần Hoành. (Ảnh: Văn Luận).

Trong khi đó, tại quận Liên Chiểu, dự án nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Như Hạnh (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) cũng chưa hoàn thành, đường xuất hiện ổ gà, ổ voi, thiếu điện chiếu sáng khiến người dân bức xúc.

Tìm hiểu của chúng tôi, đường Nguyễn Như Hạnh trước lúc nâng cấp cải tạo trời nắng bụi bẩn, người dân sinh sống ở mặt tiền đường luôn đóng cửa. Mùa mưa, đường ổ gà, ổ voi, nước tù đọng khiến người dân đi lại vất vả, tai nạn hay xảy ra.

Ngày 13/2/2018, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã kí Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Như Hạnh, giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT điều hành.

Theo đó, bổ sung đoạn tuyến từ Trục I Tây Bắc đến kênh Phú Lộc, tổng chiều dài 439m; cấp hạng và kết cấu công trình tương tự đoạn 1, xây dựng hệ thống thoát nước, hoàn chỉnh hạ tầng kĩ thuật toàn tuyến.

Dự án thực hiện theo phương châm Nhà nước hỗ trợ 50% giá đất. Tổng kinh phí sau điều chỉnh trên 37 tỉ đồng.

Tuy nhiên, từ khi phê duyệt dự án, thi công đến nay vẫn ì ạch, chậm tiến độ. Nhiều người dân đã phản ánh lên chính quyền quận Liên Chiểu, đơn vị điều hành dự án việc thi công chưa hoàn thành.

"Công tác giải tỏa đền bù chỉ mới diễn ra vào đầu năm 2018 và công tác xử lí diễn ra rất chậm. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhanh chóng giải quyết con đường ổ gà duy nhất của thành phố đáng sống này để người dân thuận tiện trong việc đi lại", người dân phản ánh lên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử TP Đà Nẵng.

Trả lời về việc thi công chậm trễ đường Nguyễn Như Hạnh, đại diện UBND quận Liên Chiểu cho biết, hiện nay tại dự án mở rộng cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Như Hạnh, một số hộ dân không đồng ý bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công hoàn thiện.

Hội đồng giải phóng mặt bằng quận Liên Chiểu đang tiếp tục vận động, tổ chức họp các hộ dân để vận động sớm bàn giao mặt bằng thi công hoàn thiện.

Nhà thầu chậm tiến độ gói thầu vốn nhà nước sẽ bị chấm dứt hợp đồng, xử phạt

Ngày 31/5, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng đã có Công văn số 1484/SKHĐT-TĐGSĐT gửi các chủ đầu tư, đơn vị quản lí dự án việc chấm dứt và xử phạt hợp đồng các nhà thầu chậm trễ tiến độ, đồng thời, nghiên cứu xem xét bổ sung cụ thể thêm các quy định về chấm dứt, xử phạt hợp đồng, công khai thông tin, cấm tham gia hoạt động đấu thầu các nhà thầu trong hồ sơ mời thầu nhằm lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia thực hiện các gói thầu đảm bảo về hiệu quả, chất lượng, tiến độ.

Ngoài ra, Sở này cũng đề nghị cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực của các nhà thầu đang thực hiện các gói thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn thành phố; các nhà thầu vi phạm, chậm trễ tiến độ; đề xuất các biện pháp xử lí theo quy định.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.