Dự án Công viên văn hóa Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng bây giờ ra sao sau 10 năm được phê duyệt?

Theo báo cáo mới nhất của UBND TP Đà Nẵng, dự án quy hoạch Công viên văn hóa Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn) vẫn chưa thực hiện vì hồ sơ quy hoạch điều chỉnh TL 1:500 chưa được phê duyệt.

Tìm hiểu của chúng tôi, năm 2009, UBND TP Đà Nẵng có Quyết định số 4064/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn kèm theo bản vẽ tổng mặt bằng quy hoạch, tỉ lệ 1/2000 do Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và thực nghiệm kiến trúc xây dựng, Trường ĐH Kiến trúc TP HCM lập.

Vị trí quy hoạch dự án thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn với phía đông giáp đường Sơn Trà - Điện Ngọc, phía tây và nam giáp sông Cổ Cò, làng đá mỹ nghệ Non Nước và phía bắc giáp khu dân cư quy hoạch. Tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch là 138,9426 ha.

cong vien ngu hanh son 2

Khu vực danh thắng Ngũ Hành Sơn sẽ thực hiện Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn. (Ảnh: Văn Luận).

Hình thái không gian Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn được cấu trúc theo ý tưởng kết nối 5 ngọn núi của Ngũ Hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ Sơn) với sông Cổ Cò và Biển Đông.

Khi xây dựng Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn sẽ có các khu chức năng như: Khu Trung tâm lễ hội; Khu Bảo tàng đá - Công viên Ngũ Hành; Khu Chùa Quán Thế Âm; Khu Làng hành hương và dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng; Khu Vườn tượng; Khu buôn bán đá mỹ nghệ; Khu Danh thắng bảo tồn; Bãi xe.

Đi cùng với đó là tái cấu trúc không gian làng đá mỹ nghệ Non Nước; hình thành Bảo tàng đá duy nhất tại Việt Nam; hình thành Công viên truyền thuyết Ngũ Hành Sơn; kiến tạo lễ hội Quán Thế Âm lên tầm quốc gia; kết hợp xây dựng Làng hành hương và dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng.

UBND TP Đà Nẵng sau đó có điều chỉnh ranh giới Quy hoạch dự án Công viên, mời gọi đầu tư. Tuy nhiên, gần 10 năm qua vẫn "giậm chân tại chỗ" vì không có nhà đầu tư quan tâm.

Về tiến độ triển khai dự án trên, tìm hiểu của chúng tôi, ngày 2/7, UBND TP Đà Nẵng đã có báo cáo gửi HĐND TP thông tin chính thức việc triển khai dự án.

Danh thang ngu hanh son

Một góc di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn. (Ảnh: Văn Luận).

Về lí do hồ sơ quy hoạch điều chỉnh TL 1:500 vẫn chưa được phê duyệt, UBND TP Đà Nẵng cho biết, do phải chờ bước thực hiện lập Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án quy hoạch di tích để trình Bộ VHTT&DL thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về hồ sơ nhiệm vụ và quy hoạch di tích, Ban Quản lí dự án đã phối hợp với Sở VH&TT đã mời Phân Viện khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Trung thực hiện. Theo hợp đồng nguyên tắc đã kí thì cuối tháng 6/2019 sẽ hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch để Sở VH&TT tham mưu UBND thành phố trình VHTT&DL thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tổng số hồ sơ giải tỏa dự án là 1.517 hồ sơ (đất nhà ở: 1.080 hồ sơ, đất nông nghiệp: 437 hồ sơ).

Ban Giải phóng mặt bằng quận Ngũ Hành Sơn đang tập trung ưu tiên giải tỏa các khu vực gồm khu vực núi Thủy Sơn (phía Bắc đường Huyền Trân Công Chúa đến đường Phạm Hữu Nhật, phía Đông đường Lê Văn Hiến đến đường Trường Sa); mặt tiền đường Sư Vạn Hạnh; mặt tiền đường Nguyễn Duy Trinh; các hộ sát phía Bắc núi Mộc Sơn và 3 hộ núi Hoả Sơn.

Hiện tại, Ban Giải phóng mặt bằng đã chi trả đền bù 825 hồ sơ, bàn giao mặt bằng 661 hồ sơ và còn lại 856 hồ sơ.

cong vien van hoa ngu hanh son

Nhà giải tỏa dang dở thực hiện dự án Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn. (Ảnh: Văn Luận).

Vì sao dự án Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt?

Ngày 24/12/2018, Thủ tướng Chính phủ kí Quyết định số 1820/QĐ-TTg xếp hạng di tích cấp quốc gia danh thắng Ngũ Hành Sơn (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) là di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Theo Sở VH-TT TP Đà Nẵng, việc triển khai dự án phải tuân thủ Nghị định số 166/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Điều 11 Nghị định số 166/2018/NĐ-CP của Chính phủ nêu rõ: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và quy hoạch di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.