Con trai thua bạc, rủ 'bạn thân' dựng lên màn kịch bị bắt cóc để tống tiền mẹ ruột

Nợ nần từ việc đánh bạc, Sơn rủ bạn dựng lên màn kịch bị bắt cóc để tống tiện gia đình, yêu cầu mẹ ruột phải giao 40 triệu đồng.

Người mẹ nhận được điện thoại của đối tượng lạ nói là đã "bắt cóc" con trai bà vì anh này nợ nần và yêu cầu mang tiền tới trả, nếu không sẽ "xử". Công an vào cuộc điều tra bắt giữ nhóm đối tượng và sự thật đầy bất ngờ…

Ngày 8/3, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) cho biết cơ quan này đã tạm giữ Võ Thanh Sơn (32 tuổi, ngụ quận 9), Nguyễn An Hà (28 tuổi) và Nguyễn Đình Lành (23 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Con trai thua bạc, rủ bạn thân dựng lên màn kịch bị bắt cóc để tống tiền mẹ ruột - Ảnh 1.

Hai đối tượng trong "màn kịch" bắt cóc do Sơn dựng lên để tổng tiền chính mẹ ruột của mình

Trước đó, sáng 6/3, Công an quận 9 nhận được trình báo của bà Nguyễn Thị Lan (73 tuổi, ngụ quận 9) về việc con trai là Sơn bị một nhóm bắt cóc đòi tiền. Người phụ nữ hốt hoảng cho biết Sơn rời nhà từ chiều 1/3 đến nay vẫn chưa về.

Bà Lan sau đó liên tục nhận được các cuộc gọi từ số máy lạ, yêu cầu bà chuẩn bị 40 triệu đồng để chuộc lại con. Đối tượng này cũng cho người mẹ nói chuyện với con nhưng chỉ vỏn vẹn vài phút.

Theo lời bà Lan, chiều 5/3, có 2 thanh niên giọng Bắc, đi xe máy đến trước nhà bà ở khu phố 1, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9. Họ đứng ngoài cửa, dọa sẽ giết Sơn nếu người mẹ không đưa tiền. Khi bà Lan chạy ra thì cả 2 nổ máy tẩu thoát.

Sáng 6/3, bà Lan nhận điện thoại yêu cầu bà phải đưa tiền. Người phụ nữ sau đó đến công an trình báo. Cảnh sát tiến hành truy tìm các đối tượng và chuẩn bị nhiều phương án giải cứu "nạn nhân".

Chiều cùng ngày, bà Lan đến địa điểm nhóm bắt cóc hẹn giao tiền ở quán cà phê Gree Men, (đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức). Công an quận 9 đã phối hợp cùng Công an quận Thủ Đức bí mật bao vây, ập vào khống chế các đối tượng cùng tang vật. Lúc này, Sơn cũng có mặt và không có biểu hiện bị bắt cóc.

Tại cơ quan điều tra, Hà và Lành khai là bạn của Sơn, "phi vụ" này do chính Sơn làm chủ mưu. Vì rơi vào cờ bạc và bị chủ nợ đòi tiền, nam thanh niên 32 tuổi đã rủ Hà cùng Lành dựng lên màng kịch bị bắt cóc để tống tiền người thân.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.