Công an Hưng Yên bác bỏ thông tin giết người lấy nội tạng

Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, các trang mạng xã hội thông tin giết người lấy nội tạng là không chính xác.
cong an hung yen bac bo thong tin giet nguoi lay noi tang Điều tra vụ thi thể người đàn ông dưới chân cầu nghi bị lấy nội tạng
cong an hung yen bac bo thong tin giet nguoi lay noi tang Hưng Yên: Nữ sinh lớp 7 đánh bạn dã man rồi tung clip lên mạng
cong an hung yen bac bo thong tin giet nguoi lay noi tang Hưng Yên: Bé gái 4 tuổi nghi bị bác rể xâm hại tình dục

Chiều 23/5, Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra vụ việc nghi là án mạng ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Th. (24 tuổi, ở Hoàn Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

cong an hung yen bac bo thong tin giet nguoi lay noi tang
Nạn nhân được người dân đưa lên bờ (Ảnh FB tỉnh Hưng Yên)

Đại tá Hào cho biết, qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân có nhiều vết dao. Tuy nhiên thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy nên sẽ thiếu một số bộ phận.

“Không có chuyện giết người, lấy nội tạng như các trang mạng xã hội thông tin”, Đại tá Hào nói.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 22/5, khi người dân đi qua khu vực cầu Thuần Xuyên, thôn Phần Hà, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (giáp ranh với xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào) đã phát hiện thi thể 1 nam thanh niên đang trong quá trình phân huỷ.

Đến chiều 23/5, cơ quan điều tra đã bắt được nghi phạm là Phan Văn T (33 tuổi, trú tại thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên vẫn đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ.

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.