Công ty Rạng Đông phải bồi thường thiệt hại cho người dân ngay cả khi không có lỗi

Theo luật sư, trong sự cố ngày 28/8, công ty Rạng Đông phải bồi thường thiệt hại ngay cả khi họ không có lỗi nếu cơ quan chức năng chứng minh được sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng.

Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết, qua kiểm tra thực tế cùng quá trình đấu tranh với lãnh đạo công ty, Rạng Đông mới thừa nhận toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy sử dụng thủy ngân lỏng có độc tính cao hơn so với amalgam.

rạng đông

Rạng Đông thừa nhận 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy sử dụng thủy ngân lỏng. (Ảnh: Minh Quyết).

Khối lượng thủy ngân theo tính toán của các nhà khoa học là 30 mg/bóng. Hầu hết thủy ngân trong các bóng đèn đã phát tán ra môi trường. Tuy nhiên, trước đó phía Rạng Đông báo cáo 3 năm qua chỉ sử dụng hợp chất amalgam gồm thủy ngân, kẽm và bismut để thay cho thủy ngân lỏng trong sản xuất bóng đèn.

Liên quan vụ việc, luật sư Trần Minh Hùng dẫn ra Điều 602 Bộ luật dân sự 2015: "Chủ thể làm ô nhiễm môi trường gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp chủ thể đó không có lỗi".

Theo luật sư, trường hợp này công ty Rạng Đông phải bồi thường thiệt hại ngay cả khi họ không có lỗi nếu cơ quan chức năng chứng minh được sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng là do sự cố ô nhiễm thủy ngân của công ty Rạng Đông gây ra.

"Về vấn đề là công ty Rạng Đông gian dối về sự cố ô nhiễm thủy ngân. Cụ thể, vụ cháy ngày 28/8 không chỉ phát tán thủy ngân chứa trong hợp chất amalgam mà còn gồm cả thủy ngân lỏng có độc tính cao hơn. Đối với vấn đề gian dối này thì trách nhiệm của công ty Rạng Đông sẽ dựa vào thiệt hại thực tế mà sự cố ô nhiễm do công ty Rạng Đông gây ra", luật sư nêu.

Theo đó, luật sư cho rằng người dân bị thiệt hại có quyền khởi kiện ra tòa án để yêu cầu bồi thường. Khi khởi kiện phải cung cấp bằng chứng, chứng cứ bị thiệt hại cho toà.

Đám cháy xảy ra ở Công ty Rạng Đông vào tối 28/8.

Ngày 29/8, UBND phường Hạ Đình đã phát đi văn bản hướng dẫn người dân thực hiện một số biện pháp bảo vệ sức khỏe sau vụ cháy. Tại thông báo này, phường Hạ Đình khuyến cáo người dân sơ tán trẻ nhỏ, người già, ốm bệnh ra khỏi khu vực chịu ảnh hưởng của cháy, thời gian sơ tán từ 1-10 ngày.

Phường này khuyên người dân không sử dụng thực phẩm rau, hoa quả, gia cầm, cá, lợn được nuôi trong vòng bán kính 1 km kể từ tâm đám cháy trong thời gian 21 ngày; đồng thời tiêu hủy các loại rau, trái cây tự trồng trong vòng bán kính 500 m, nếu trồng tiếp nên thay đất, dung dịch thủy canh mới đảm bảo không bị ô nhiễm.

Tuy nhiên, ngày 30/9, UBND quận Thanh Xuân đã thu hồi và hủy bỏ văn bản nói trên.

Tới ngày 4/9, tức 8 ngày sau đám cháy, khu vực bị cháy mới được che bạt cách li.


chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.