CSIS: Tuần duyên Trung Quốc gây hấn nhiều nhất ở Biển Đông

Khảo sát của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS) cho thấy phần lớn các vụ đụng độ giữa tàu thuyền các nước trên Biển Đông từ năm 2010 đến nay liên quan đến tuần duyên Trung Quốc. 

Các nhà nghiên cứu của CSIS liệt kê thông tin chi tiết về 45 vụ đụng độ và đối đầu trên Biển Đông từ năm 2010 trong bản khảo sát được công bố trên trang web ChinaPower. Kết quả khảo sát chỉ ra rằng đụng độ liên quan đến nhiều quốc gia và loại tàu, nhưng tuần duyên Trung Quốc "góp mặt" 30 lần, chiếm 2/3 số vụ được nghiên cứu.

Theo Bonnie Glaser, chuyên gia an ninh khu vực của CSIS, không nên xem nhẹ mối nguy hiểm từ các vụ đụng độ liên quan tới tàu tuần duyên, dù nguy cơ xung đột hải quân đang là mối lo ngại chính trên vùng biển xảy ra tranh chấp.

"Bằng chứng rõ ràng này cho thấy hành động của Trung Quốc trái ngược với những gì lực lượng hành pháp thường thực hiện. Chúng tôi thấy có sự dọa dẫm, quấy rối và đâm va tàu từ các quốc gia có tàu tuần duyên và tàu cá nhỏ hơn nhằm khẳng định chủ quyền trên Biển Đông", Glaser nhận định.

csis tuan duyen trung quoc gay han nhieu nhat o bien dong
Một tàu tuần duyên của Trung Quốc. Ảnh: China Daily

Nghiên cứu còn đề cập đến việc Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam năm 2014, cũng như căng thẳng dẫn đến việc Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough ngoài khơi Philippines năm 2012.

Reuters dẫn lời Glaser cho rằng về ngắn hạn, nguy cơ thương vong trong các vụ "chạm trán" dân sự có thể cao hơn so với giữa lực lượng hải quân tuần tra ở Biển Đông, theo tần suất và cường độ xảy ra các vụ việc những năm gần đây.

Khảo sát cũng cho thấy việc hợp nhất các đội tàu dân sự từ năm 2013 và tăng ngân sách đã giúp Trung Quốc tạo ra lực lượng tuần duyên lớn nhất thế giới. Theo Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ, Bắc Kinh hiện triển khai 205 tàu, bao gồm 95 tàu hơn 1.000 tấn, nhiều hơn so với các quốc gia khác trong khu vực, kể cả Nhật Bản.

Cục Hải sự Trung Quốc, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát lực lượng tuần duyên của nước này, hiện chưa đưa ra phản hồi về nghiên cứu trên.

Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền 80% diện tích Biển Đông, tuyến hàng hải huyết mạch bậc nhất thế giới. Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei cũng tuyên bố chủ quyền với vùng biển này.

Ngày 12/7, Tòa Trọng tài Thường trực tuyên bố bác bỏ yêu sách "đường 9 đoạn" mà Trung Quốc tự vẽ ra trong vụ kiện của Philippines. Tuy nhiên, Bắc Kinh ngang nhiên không công nhận phán quyết của tòa bất chấp luật pháp quốc tế.

chọn
[Photostory] Khu vực sẽ có tuyến tàu điện gần 9.000 tỷ chạy qua tại Phú Quốc vừa được Sun Group khởi công
Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại Đặc khu Phú Quốc do Sun Group đầu tư có tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng, dài 17,6 km, gồm 5 ga mặt đất và 6 ga ngầm, giai đoạn đầu đến 2030 có thể vận chuyển 1.535 khách/giờ... Dự án theo kế hoạch hoàn thành vào quý II/2027.