Cướp biển tấn công tàu chở hàng, 6 thuyền viên Việt Nam bị bắt cóc

Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải biển Quốc tế cho biết, vào khoảng 18h ngày 19/2 tàu Giang Hải cùng 17 thuyền viên khi chở xi măng từ Indonesia đến Philippines đã bị cướp biển tấn công.

Sau khi phá hỏng toàn bộ thiết bị trên tàu, bắn chết một thuyền viên tên V.Đ.H. Cướp biển đã bắt giữ 6 thuyền viên bao gồm: thuyền trưởng, hai thuyền phó, hai thợ máy cùng một thủy thủ. Do tàu bị phá hỏng và thiếu các vị trị nhân sự quan trọng nên tàu mất khả năng vận hành, phải thả trôi. Ông Phan Văn Hiền - Sĩ quan an ninh, thuộc Phòng quản lý an toàn cho biết.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ GTVT cũng đã thông báo cho Tổ chức Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp vũ trang tấn công tàu thuyền tại châu Á (ReCAAP), Trung tâm thông tin cướp biển của Cục Hàng hải Quốc tế (IMB-PRC) và Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao về vụ việc để đề nghị nhà chức trách Philippines hỗ trợ.

Sáng 20/2, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công xác nhận về thông tin 17 thuyền viên trên tàu Giang Hải bị cướp biển tấn công vào tối 19/2.

Đến chiều 20/2, Công ty Cổ phần Vận tải biển Quốc tế thông tin đã liên hệ được với các thuyền viên trên tàu. Cơ quan chức năng của Philippines đã dẫn tàu chở 10 thuyền viên còn lại về cảng Sandakan (Malaysia). Các thuyền viên hiện đã an toàn, sức khỏe tốt.

Tàu Giang Hai - IMO 9557329 cùng 17 thuyền viên trong chuyến hành trình từ cảng Biringkassi, Indonesia chở 4.500 Mt cement bao về cảng Iloilo, Philippines đã bị cướp biển tấn công vào lúc 10:24:16 (UTC) ngày 19/02/2017 tại tọa độ: 06:09:26N và 119:39:18E.

Theo thông báo của Trung Tâm An Ninh Hàng Hải Việt Nam (Cục Hàng Hải Việt Nam) tàu đã được thả. Cướp biển đã bắt giữ 7 thuyền viên và phá hỏng toàn bộ trang thiết bị hàng hải. Thuyền viên bị bắn chết: 01 thủy thủ: V.Đ.H

Số thuyền viên bị bắt giữ:

1/ Thuyền trưởng: Bùi Xuân Viện;

2/ Đại phó: Đỗ Hữu Nghĩa;

3/ Phó Ba: Bùi Trung Đức;

4/ Máy Hai: Nguyễn Hữu Trường;

5/ Thủy thủ: Trần Viết Văn;

6/ Một thợ máy: Nguyễn Quang Huy.

chọn
Sẽ có 13 km đường trục dọc cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, kết nối trực tiếp loạt quốc lộ với Vành đai 5 Hà Nội
Giai đoạn 2027 - 2029, Ninh Bình sẽ đầu tư 8 km đường từ địa phận TP Phủ Lý cũ đến ĐT.495B. Đoạn tuyến này khi hoàn thành sẽ đồng bộ với 5 km tuyến Sông Châu - Phủ Lý, hình thành một đường trục dọc phía đông cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, kéo dài hơn 13 km.