Đà Nẵng chìm trong sương mù dày đặc

Sáng nay 14/2, bầu trời ở TP Đà Nẵng bỗng chìm trong sương mù, che khuất nhiều nhà cao tầng.

Những ngày qua, thời tiết TP Đà Nẵng có nắng, không có hiện tượng mây nhiều, sương mù che khuất tầm nhìn người đi đường và các khối nhà ở khu vực trung tâm thành phố.

Sáng nay 14/2, thời tiết TP Đà Nẵng bỗng thay đổi. Trời sương mù dày đặc. Theo ghi nhận của chúng tôi tại nhiều quận trung tâm thành phố, đến 9h trời vẫn âm u, sương mù che khuất tầm nhìn người đi đường trong phạm vi khoảng 50m.

Các khối nhà cao tầng ven sông Hàn như khách sạn Novotel, trung tâm hành chính TP Đà Nẵng, tòa nhà condotel Mövenpick, công viên Châu Á với vòng quay Sun Wheel, cầu Thuận Phước...bị chìm trong sương mù dày đặc.

Đà Nẵng chìm trong sương mù dày đặc dù đã gần 9 giờ sáng - Ảnh 1.

Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng và các khối nhà cao tầng bị che khuất không nhìn rõ trong sương mù lúc 8h45 phút sáng nay 14/2.

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Trung Trung Bộ cho biết, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.   

Dự báo khoảng chiều mai (15/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, chiều tối và đêm mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối mai (15/2) ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; từ đêm mai ở Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, sau đó mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ.

Từ đêm mai đến khoảng ngày 18/02, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Đà Nẵng chìm trong sương mù sáng 14/2. (Video: Văn Luận).

Thời tiết khu vực Trung Trung Bộ 24h tới: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Trên đất liền có gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Vùng biển không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi ở ven bờ, gió Đông đến Đông Nam, cấp 4; Vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Nam đến Đông Nam cấp 4-5.

TP Đà Nẵng: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Trên đất liền có gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3; trên biển không mưa, gió Đông Nam, cấp 4. Nhiệt độ trung bình 23-33 độ C.

Sau đây là chùm ảnh, video chúng tôi ghi nhận nhiều khu vực trung tâm TP Đà Nẵng bị sương mù che khuất sáng nay 14/2:

Đà Nẵng chìm trong sương mù dày đặc dù đã gần 9 giờ sáng - Ảnh 2.

Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng, khách sạn Novotel thời điểm 8h45 phút.

Đà Nẵng chìm trong sương mù dày đặc dù đã gần 9 giờ sáng - Ảnh 3.

Cận cảnh trung tâm hành chính TP Đà Nẵng ở khoảng cách gần lúc 9h.

Đà Nẵng chìm trong sương mù dày đặc dù đã gần 9 giờ sáng - Ảnh 4.

Đà Nẵng chìm trong sương mù dày đặc dù đã gần 9 giờ sáng - Ảnh 5.

Một khối nhà condotel, khách sạn ở trên đường Bạch Đằng.

Đà Nẵng chìm trong sương mù dày đặc dù đã gần 9 giờ sáng - Ảnh 6.

Cầu Trần Thị Lý bị che khuất phần đỉnh.

Đà Nẵng chìm trong sương mù dày đặc dù đã gần 9 giờ sáng - Ảnh 7.

Cầu Trần Thị Lý gần như bị che khuất trong sương ở khoảng cách khoảng 300m.

Đà Nẵng chìm trong sương mù dày đặc dù đã gần 9 giờ sáng - Ảnh 8.

Từ phía cầu Trần Thị Lý nhìn về phía trung tâm hành chính TP Đà Nẵng không thể nhìn thấy rõ các khối nhà; cầu Rồng - biểu tượng TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng chìm trong sương mù dày đặc dù đã gần 9 giờ sáng - Ảnh 9.

Đà Nẵng chìm trong sương mù dày đặc dù đã gần 9 giờ sáng - Ảnh 10.

Cầu Rồng nhìn thấy ở phạm vi khoảng 100m.

Đà Nẵng chìm trong sương mù dày đặc dù đã gần 9 giờ sáng - Ảnh 11.

Công viên Châu Á TP Đà Nẵng với vòng quay Sun Wheel bị che khuất không nhìn rõ.

Đà Nẵng chìm trong sương mù dày đặc dù đã gần 9 giờ sáng - Ảnh 12.

Cầu Thuận Phước bị "biến mất" trong sương mù.

Đà Nẵng chìm trong sương mù dày đặc dù đã gần 9 giờ sáng - Ảnh 13.

Người dân đi lại trong thời tiết sương mù lúc 9h sáng 14/2.