Đà Nẵng: Dân hú vía vì móc cần cẩu hàng trăm kg rơi từ công trình Liberty Central xuống ngã ba đường

Dự án khách sạn 4 sao Liberty Central Đà Nẵng thi công đã làm rớt móc cần cẩu trên đường Loseby (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) khiến nhiều người đi đường hoảng hốt.

Sự việc thi công khách sạn Liberty Central Đà Nẵng (địa chỉ Lô B2.04 Số 01&02 Võ Nguyên Giáp và Loseby, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) làm rớt cần cẩu nặng hàng trăm kí xảy ra chiều 1/7.

20190702_113407

Dự án khách sạn 4 sao Liberty Central Đà Nẵng thi công đã làm rớt móc cần cẩu trên đường Loseby giao Võ Nguyên Giáp (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà). (Ảnh: Văn Luận).

Theo người dân kinh doanh đối diện dự án Liberty Central Đà Nẵng, cho biết, vào khoảng 16h cùng ngày, họ đang làm việc thì bất ngờ nghe tiếng chát chúa phía trước công trình xây dựng Liberty Central Đà Nẵng, đoạn ngã 3 đường Loseby giao Võ Nguyên Giáp.

công trình dự án Liberty Central Đà Nẵng

công trình dự án Liberty Central Đà Nẵng 2

Hiện trường rớt móc cần cẩu thi công công trình dự án Liberty Central Đà Nẵng. (Ảnh: Người dân cung cấp).

Khi chạy ra, người dân nhìn thấy chiếc móc cần cẩu nặng hàng trăm kí nằm dưới lòng đường nhựa, một mảng nhựa bị bóc dài do lực chiếc móc cần cẩu rơi tạo ra. 

"Lúc đó tôi đang phục vụ khách chọn món ăn trong quán thì bỗng nghe tiếng rầm. Nhìn ra thấy móc chiếc cần cẩu rơi trên lòng đường. Chiếc móc rất to, rơi ở độ cao khoảng 100 m nên tạo ra mảng tróc lớn trên đường. 

May là lúc đó không có người đi lại chứ không tai nạn chết người rồi", một nhân viên quán ẩm thực đối diện dự án Liberty Central Đà Nẵng kể trong nỗi bàng hoàng.

Sau vụ rơi móc cần cẩu, nhiều người đã điện báo lực lượng Quản lí quy tắc đô thị, cơ quan công an quận Sơn Trà đến giải quyết.

Ghi nhận của chúng tôi sáng 2/7, vị trí rớt móc cần cẩu trên đường Loseby - Võ Nguyên Giáp đã được trám lại. Công trình dự án Liberty Central Đà Nẵng vẫn được thi công bình thường.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại trưa 2/7, lãnh đạo UBND quận Sơn Trà cho hay đã chỉ đạo cán bộ kiểm tra và báo cáo lại.

Ông Thái Ngọc Trung, Phó Giám đốc sở Xây dựng TP Đà Nẵng, cho biết, đã chỉ đạo kiểm tra vụ rớt móc cần cẩu khi thi công dự án khách sạn 4 sao Liberty Central Đà Nẵng khiến người đi đường suýt chết.

rớt móc cần cẩu khi thi công dự án khách sạn Liberty Central Đà Nẵng

Công trình dự án Liberty Central Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Luận).

Theo tìm hiểu của chúng tôi, công trình dự án Liberty Central Đà Nẵng do Công ty TNHH MTV Phạm Ngân Nhi làm chủ đầu tư với quy mô 3 tầng hầm, 23 tầng nổi, xây dựng trên diện tích 16.911m2.

Công trình do Công ty CP Kỹ thuật xây dựng DINCO là nhà thầu thi công. Công trình chính thức khởi công vào tháng 12/2017, dự kiến, khai trương trong năm 2019.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin đến bạn đọc.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.