Đà Nẵng: Hơn 450 trường hợp vi phạm phòng chống dịch Covid-19 bị xử phạt hơn 300 triệu đồng

Những người ra đường không thật sự cần thiết, không đeo khẩu trang...trong thời gian cách li xã hội đã bị chính quyền TP Đà Nẵng xử phạt nghiêm.

Người dân đang ra ngoài không cần thiết trong thời gian cách li xã hội

Ngày 31/3, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn chỉ đạo việc thực hiện theo Chỉ thị số 16 trong vòng 15 ngày kể từ 0h00 ngày 1/4 trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng: Hơn 300 triệu đồng phạt người dân vi phạm phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Người dân ra ngoài trong thời gian cách li xã hội. (Ảnh tư liệu: Chu Lai).

Cụ thể, Đà Nẵng tạm dừng hoạt động tất cả các cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu. Chỉ cho phép mở cửa các loại hình: Khám chữa bệnh; bán thuốc và vật tư y tế; chất đốt; ngân hàng; bưu chính viễn thông; cấp điện, cấp nước; hoạt động của các nhà máy, cơ sở sản xuất.

Trong Chỉ thị số 16/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất.

Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp và rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tạp hoá, cửa hàng tiện lợi chỉ được bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm. Các cửa hàng ăn uống bán qua mạng hoặc bán mang đi, chỉ được phép hoạt động đến 0h00 ngày 2/4.

Ghi nhận của chúng tôi, trong 1 tuần đầu thực hiện Chỉ thị 16, đường phố Đà Nẵng vắng lặng, rất ít người ra ngoài, thực hiện tốt việc cách li xã hội.

Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 7 đến ngày 10/4, người dân ra đường đông dần trở lại. Tại các ngã 3, ngã 4 trung tâm, người dân dừng xe máy mỗi lượt đèn đỏ hàng chục người.

Nhiều người dừng sát cạnh nhau không đúng khoảng cách nơi công cộng tối thiểu 2m. Một vài trường hợp không đeo khẩu trang. Cá biệt có 1-2 trường hợp còn nhổ nước bọt khi đang đi đường.

Tại các Công viên Biển Đông, Công viên 29/3 và ven hai bờ sông Hàn (đường Bạch Đằng và Trần Hưng Đạo), nhiều người đi tập thể dục, là thanh niên, các cụ già.

Một số thanh niên không đeo khẩu trang, lén chui qua đường dây giăng cảnh báo để vào bên trong khu vực Nhà hàng và Bến du thuyền ven sông Hàn ngồi trò chuyện hoặc tập thể dục.

Chúng tôi ghi nhận khu vực ven sông Hàn, Công viên 29/3 có lực lượng được bố trí tại chỗ hoặc tuần tra để tuyên truyền, nhắc nhở người dân không ra ngoài nếu không phải trong trường hợp thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất.

Thế nhưng khi lực lượng rời đi nơi khác để tuần tra, tuyên truyền thì những người dân lại tụ tập trở lại.

Đà Nẵng xử phạt nghiêm người vi phạm Chỉ thị cách li xã hội

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, UBND các quận, huyện tiến hành xử lí 453 trường hợp vi phạm, bao gồm: trốn cách li y tế, tập trung đông người, không đeo khẩu trang khi ra đường, hàng quán kinh doanh không chấp hành qui định, buôn bán hàng rong… Tổng số tiền phạt là 311.450.000 đồng.

Từ ngày 21/1 đến nay, Công an thành phố đã phát hiện, mời làm việc 31 trường hợp đăng tin trên mạng xã hội sai sự thật, ra quyết định xử phạt 13 trường hợp với tổng số tiền trên 140 triệu đồng.

Lãnh đạo phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà cho biết, tính đến ngày 8/4, từ sáng sớm đến đêm khuya, Tổ xử lí lưu động của phường đã tích cực ra quân, kiên quyết xử lí, tham mưu Chủ tịch UBND phường xử phạt 45 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng (mỗi trường hợp 200.000 đồng), 33 xe máy của các trường hợp tụ tập đông người vi phạm ATGT; giải tán nhiều đám đông tụ tập vui chơi, ăn uống, đánh bài...

Ngoài ra, Tổ lưu động cũng đã hỗ trợ tốt cho 11 tổ địa bàn, 1 tổ chợ và 19 tổ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khu dân cư xử lí nghiêm các trường hợp không chấp hành Chỉ thị về cách li xã hội.

Đà Nẵng: Phạt đến 10 triệu đồng người dân tập trung đông người trong thời gian cách li xã hội - Ảnh 2.

Nhóm thanh niên tụ tập đánh bài không đeo khẩu trang, vi phạm việc thực hiện cách li xã hội bị UBND phường Nại Hiên Đông xử lí. (Ảnh: UBND phường Nại Hiên Đông).

Trong ngày 9/4, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà đã có văn bản giao Công an quận, UBND các phường chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát mật độ người lưu thông trên các tuyến đường, đi tập thể dục tại các tuyến đường và đến; các điểm vui chơi tự phát tại các địa phương xử lí; các trường hợp ra khỏi nơi cư trú không thật sự cần thiết, đặc biệt là đối tượng thanh niên. Yêu cầu tất cả mọi người khi ra ngoài phải đeo khẩu trang.

Tại huyện Hòa Vang, UBND xã Hòa Bắc đã xử phạt 23 người tụ tập, vui chơi tại khu vực khe Đào và sông Nam với số tiền phạt 4,6 triệu đồng; xã Hòa Ninh xử phạt 48 trường hợp vi phạm...

Đà Nẵng phạt đến 10 triệu đồng nếu không hạn chế tập trung đông người nơi công cộng

Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật TP Đà Nẵng đã ban hành văn bản qui định về mức xử phạt cá nhân, tổ chức không tuân thủ qui định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, người không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 300.000 đồng; người vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi qui định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 5.000.000 đồng, nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt tiền tối đa đến 7.000.000 đồng.

Không thực hiện việc hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19 bị phạt tiền tối đa đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân, 20.000.000 đồng đối với tổ chức.

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (20/4 - 26/4): Khởi công cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, TP Phan Thiết sẽ mở rộng  thêm 94 km2
Sắp thông xe cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo; khởi công nút giao phức tạp nhất trên vành đai 3 TP HCM; khởi công cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.