Đà Nẵng tổ chức Countdown Party nhưng chưa quyết định bắn pháo hoa Tết dương lịch hay không

Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, dịp Tết dương lịch năm 2020, Đà Nẵng tổ chức nhiều sự kiện, trong đó Countdown Party 2020 tổ chức tại quảng trường 29/3, đường 2/9, quận Hải Châu.

Theo danh sách Trung tâm Xúc tiến Du lịch gửi báo chí, ngày 31/12 tại quảng trường 29/3 (đường 2/9, quận Hải Châu) sẽ diễn ra chương trình "Đếm ngược chào năm mới 2020 – Countdown Party 2020" với những ca khúc cùng các ca sĩ nổi tiếng, các bản nhạc DJ sôi động vào thời khắc chào đón năm mới 2020.

Đà Nẵng chưa quyết định bắn pháo hoa chào năm mới 2020 - Ảnh 1.

Countdown Party 2020 tổ chức tại quảng trường 29/3. (Ảnh: Văn Luận).

Trước đó, từ 16h – 22h, ngày 27/12 tại Công viên bờ Đông cầu Rồng (khu đất giữa đường Trần Hưng Đạo và Lý Nam Đế, quận Sơn Trà) tổ chức các trò chơi giải trí vui nhộn như: Bowling tài lộc, tài lộc xoay vòng, cuộc đua tài lộc & vươn cao hái lộc...

Bên cạnh đó, tại Sun World Bà Nà Hills sẽ diễn ra Lễ hội Mùa đông; Sun World Danang Wonders tổ chức thưởng thức ẩm thực, sự xuất hiện của các ca sĩ nổi tiếng.

Ngoài ra, ngày 4/1/2020, tại quảng trường 29/3 tổ chức chương trình Đại nhạc hội cùng trải nghiệm bay Khinh khí cầu, với màn trình diễn âm nhạc của các nghệ sĩ.

Về việc Đà Nẵng có tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới 2020 hay không, truyền thông Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Sở Du lịch TP Đà Nẵng chưa xác nhận có tổ chức.

"Hiện tại chưa có thông tin quyết định từ lãnh đạo, khi nào có thông tin chúng tôi sẽ thông báo", người này cho biết.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.