Đà Nẵng xem xét dừng hỗ trợ quà Tết 250.000 đồng với người chạy xe ôm, xích lô

UBND TP Đà Nẵng đã họp về các tờ trình HĐND tại kì họp cuối năm 2019, trong đó có vấn đề dừng hỗ trợ quà Tết 250 nghìn đồng với người hành nghề xe thồ, xích lô.

Theo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP Đà Nẵng, các đại biểu thảo luận và cuối cùng biểu quyết thống nhất nên dừng chính sức hỗ trợ 250.000 đồng/người đối với đối tượng hành nghề xe ôm, xích lô trong dịp Tết.

xich lo

Xích lô xe du lịch chở khách trên tuyến đường Bạch Đằng, Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Luận).

Các đại biểu cho ý kiến rằng, những người làm nghề xe ôm, xích lô cũng là một nghề nên không thể có qui định được ưu đãi riêng. Trước đây, TP Đà Nẵng có chính sách này là bởi tại thời điểm ban hành chính sách xuất phát từ nguồn gốc những người hành nghề này có cuộc sống còn khó khăn, nghèo khó.

Bây giờ đặc điểm của ngành nghề này đã thay đổi, xe ôm, xích lô hầu như không còn nữa, chỉ còn đội xích lô du lịch của thành phố, và các đối tượng này cũng có chính sách riêng. Mặt khác, xe ôm bây giờ chủ yếu là xe máy và xe ôm công nghệ, nên việc hỗ trợ người này không còn phù hợp nữa.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đề xuất tại phiên họp, đồng thời đề nghị các sở, ban ngành cần sớm hoàn thiện các văn bản để trình HĐND thành phố trong kì họp cuối năm 2019 diễn ra ngày 10-11-12 tháng 12 tới.

Tìm hiểu của chúng tôi, sở dĩ người hành nghề xe ôm, xích lô được UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ tiền Tết xuất phát từ quyết định của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh từ hơn 10 năm về trước.

Khi đó ông Nguyễn Bá Thanh thấy nhiều người chạy xe ôm, xích lô tranh giành khách dịp Tết nên đã hỏi thăm. Những người này trình bày do cận Tết, cuộc sống khó khăn nên kiếm khách để lo cho gia đình.

Vì vậy, mỗi dịp Tết sau đó, những người hành nghề xe ôm, xích lô được UBND TP Đà Nẵng chi tiền hỗ trợ ăn Tết trong niềm vui mừng, phấn khởi.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.