Đắk Lắk: Không còn trường nào nhiễm vi rút Zika

Ngày 5/11, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết, không còn phát hiện vi rút Zika trong cơ thể của cháu H’Lệ M’lô và người mẹ là chị H’Lươm M’Lô.
dak lak khong con truong nao nhiem vi rut zika
Họp báo công bố không còn trường hợp nhiễm vi rút Zika.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp báo công bố kết quả về trường hợp trẻ mắc chứng đầu nhỏ nghi do liên quan với vi rút Zika tại Buôn T’Lan. Theo đó, cháu H’Lệ M’lô (SN 2016, ngụ huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) và người mẹ là chị H’Lươm M’Lô không còn phát hiện vi rút Zika trong cơ thể.

Bé H’Lệ M’lô sinh ngày 12/6/2016, với cân nặng 2.6kg, vòng đầu 22cm, cháu bé được kết luận mắc chứng đầu nhỏ. Ngày 10/9, cháu bé được bệnh viện Nhi đồng I (TP HCM) chuẩn đoán: Dị tật bẩm sinh não. Đến ngày 13/10 sau khi tái khám, cháu được xác định: Dị tật bẩm sinh não/tật đầu nhỏ.

Để xác định rõ cháu bé có bị nhiễm vi rút ZiKa hay không, Đoàn công tác của Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế tiếp tục xuống điều tra thực địa và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 21/10, Viện vệ sinh dịch tể Trung ương báo cáo kết quả xét nghiệm các trường hợp nghi do nhiễm vi rút Zika trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, đã phát hiện kháng thể IgM kháng đặc hiệu vi rút Zika và kháng thể trung hòa vi rút Zika ở mẫu huyết thanh của bệnh nhân và 5 mẫu huyết thanh của những người sống trong gia đình gồm: bố, mẹ, ngoại, cậu và người con nuôi. Tất cả các mẫu phẩm bệnh trên đều cho kết quả âm tính với vi rút Zika.

Trao đổi về kết quả xét nghiệm của cháu bé, bác sĩ Phạm Văn Lào, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Dựa vào kết quả xét nghiệm thì trước đây cháu H’Lệ và 5 người thân có nhiễm vi rút Zika. Nhưng hiện tại, trong cơ thể của những người này không còn vi rút mà chỉ còn kháng thể của vi rút Zika nên không có khả năng lây nhiễm cho người khác”.

Bác sĩ Lào còn cho biết, trước đó, Đoàn công tác của Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế và Trường đại học Nagasaki đã tiếp tục lấy mẫu và đang tiến hành kiểm tra.

Còn đối với trường hợp của hai cháu Giàng Thị Kim Tuyến (7 tuổi) và Giàng A Đức Duy (4 tuổi, trú tại xã Ea Đăh, huyện Krông Năng) vào năm 2015, bác sĩ Lào cũng cho biết. Trước đó, hai cháu được xác định là mắc chứng đầu nhỏ, nhưng sau khi giám sát, kiểm tra và gửi các mẫu xét nghiệm ra Trường đại học Nagasaki thì hai cháu bé không có dấu hiệu bị chứng đầu nhỏ.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Ninh Bình sẽ có đường 2.000 tỷ kết nối Khu kinh tế Ninh Cơ vào hai cao tốc
Ninh Bình đã phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường từ đường tỉnh ĐT.490 đến Cồn Xanh giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư 1.979 tỷ đồng. Tuyến sẽ kết nối Khu kinh tế Ninh Cơ với CT.01 và CT.08.