Đâm chết đồng nghiệp từ việc ứng tiền đi chơi

Mâu thuẫn trong lúc làm việc về chuyện ứng tiền đi chơi, nam thanh niên cầm kéo đâm đồng nghiệp tử vong.
dam chet dong nghiep tu viec ung tien
Nam thanh niên đâm chết đồng nghiệp từ việc ứng tiền. Ảnh: Ngọc Hoa

Ngày 28/11, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử lưu động trên đường Trần Đình Trọng (quận Tân Phú) và tuyên phạt 18 năm tù đối với bị cáo Vũ Huy Tĩnh (SN 1988, quê Nam Định) về tội “Giết người”.

Theo nội dung vụ án, Vũ Huy Tĩnh và Đinh Quang V. đều là công nhân làm thuê cho cơ sở chế biến đậu hũ của bà Vũ Thị Thùy L. nằm đường Trần Đình Trọng (quận Tân Phú, TP HCM).

Trong thời gian làm việc tại cơ sở, Tĩnh có nói với bà L. là cần về quê nên ứng trước số tiền 300.000 đồng. Thực tế, Tĩnh dùng số tiền trên để sử dụng vào việc đi chơi.

Khoảng 22h ngày 13/10/2016, trong lúc đang làm việc, Tĩnh và V. có nhắc đến chuyện Tĩnh nói dối chủ cơ sở để ứng tiền nên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Sau đó, V. dùng tay đánh vào mặt Tĩnh nhưng không gây thương tích. Bực tức, Tĩnh đi vào bếp lấy một cây kéo đứng ngoài cửa chính đợi V. đi qua. Thấy Tĩnh cầm kéo, sợ xảy ra chuyện chẳng lành nên một đồng nghiệp qua can ngăn nhưng không được.

Biết Tĩnh cầm kéo để trả thù mình, V. liền đi xuống bếp lấy một cái chảo đánh vào mặt Tĩnh nhưng Tĩnh tránh được khiến cái chảo văng khỏi tay Vũ rơi xuống đất. V. quay lưng đi tìm hung khí đánh trả thì bất ngờ bị Tĩnh đâm một nhát trúng lưng.

Sự việc sau đó được mọi người can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó 2 ngày.

dam chet dong nghiep tu viec ung tien Truy tố cô gái đâm chết bạn trai khi bị thách thức

Huỳnh và bạn trai hơn Huỳnh 17 tuổi yêu nhau và sống với nhau như vợ chồng. Được một thời gian, cả 2 xảy ra ...

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.