Đang có 2 chợ đêm kết hợp đi bộ, Đà Nẵng muốn phát triển thêm để khách du lịch tiêu tiền

UBND TP Đà Nẵng giao nhiệm vụ cho Sở Du lịch, UBND các quận về việc phát triển du lịch đi bộ trung tâm thành phố.

Đầu tháng 9/2018, Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã đưa vào hoạt động chợ đêm Sơn Trà kết hợp phố đi bộ tại đoạn đường Lý Nam Đế - Mai Hắc Đế, quận Sơn Trà.

cho dem son tra da nang

Chợ đêm Sơn Trà. (Ảnh: Văn Luận).

Tháng 3/2019, chợ đêm Thanh Khê Tây tại đường Yên Khê 1, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê cũng đã khai trương và chính thức đi vào hoạt động.

Hai chợ đêm kết hợp phố đi bộ trên đã tạo ra sản phẩm dịch vụ thương mại, mua sắm tập trung, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm, ẩm thực...

Từ tháng 10/2018, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu về đề án "Phố đi bộ - Chợ đêm Bạch Đằng Đà Nẵng" tại đường Bạch Đằng; khảo sát phương án mở tuyến phố đi bộ trên đường Hùng Vương của quận Hải Châu.

pho dem di bo duong bach dang da nang

Đà Nẵng sẽ làm phố đi bộ chợ đêm Bạch Đằng. Trong ảnh, bờ tây cầu Rồng, đường Bạch Đằng là nơi người dân thường vui chơi, dạo bộ hiện nay. (Ảnh: Văn Luận).

Ngày 11/11, UBND TP Đà Nẵng cho biết, theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, thành phố sẽ phát triển tuyến du lịch đi bộ (walking tour) tại trung tâm thành phố kết hợp khám phá các địa điểm văn hóa - lịch sử (Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Nhà thờ Chánh Toà, sông Hàn), mua sắm (chợ Hàn) và thưởng thức ẩm thực tại khu vực quận Hải Châu.

Hình thành phố đi bộ đêm và dịch vụ dọc 2 bên sông Hàn, đường Trần Phú, quận Hải Châu.

Sở Du lịch nghiên cứu đầu tư hình thành quảng trường trung tâm, nghiên cứu thiết kế mô hình biểu tượng độc đáo, đặc trưng Đà Nẵng tại khu vực trung tâm thành phố để tạo điểm nhấn tham quan check in cho du khách.

Đồng thời lãnh đạo TP Đà Nẵng kêu gọi đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư sớm triển khai các dự án: Mở rộng Công viên APEC, xây dựng chợ Nại Hiên thành chợ lưu niệm phục vụ du lịch...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.