Đầu tư gần 1.600 tỉ đồng nạo vét sông Cổ Cò phát triển du lịch Quảng Nam và Đà Nẵng

Dự án nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò đoạn qua địa phận Đà Nẵng và Quảng Nam được đầu tư 1.585 tỉ đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ 585 tỉ đồng.

Thông tin chúng tôi được biết, vừa qua, ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng đã có buổi làm việc với ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Đầu tư gần 1.600 tỉ đồng nạo vét sông Cổ Cò phát triển du lịch Quảng Nam và Đà Nẵng - Ảnh 1.

Đoạn sông Cổ Cò qua tỉnh Quảng Nam chưa nạo vét. (Ảnh: Văn Luận).

Tại buổi làm việc này, dự án nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò đã được đưa ra bàn luận giữa hai đơn vị.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cấp khoảng 245 tỉ đồng (trong tổng 585 tỉ đồng triển khai dự án) cho đầu tư công trung hạn dự án nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò đoạn qua Đà Nẵng.

Về phía Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh cho biết, dự án khơi thông sông Cổ Cò đoạn qua tỉnh này dự kiến có tổng kinh phí khoảng 1.000 tỉ đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ 340 tỉ đồng, còn lại trách nhiệm của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đề nghị các sở, ngành chức năng của hai địa phương phối hợp làm việc, đề xuất phương án chung thống nhất trên toàn tuyến nhằm phát huy lợi thế, thúc đẩy phát triển tuyến du lịch đường sông Cổ Cỏ sau khi nạo vét, khơi thông trước tháng 9/2020.

Hiện nay, UBND TP Đà Nẵng giao Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT là đơn vị chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan triển khai các bước chuẩn bị đầu tư của dự án.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.