Cận cảnh con đường 7,7 km đầu tư gần 500 tỉ đồng ở Đà Nẵng

Tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương (huyện Hòa Vang) với tổng mức đầu tư gần 500 tỉ đồng giúp kết nối lưu thông giữa khu vực phía nam, vùng ven biển phía đông với trung tâm TP Đà Nẵng.

Con đường 7,7 km đầu tư gần 500 tỉ đồng ở Đà Nẵng. (Video: Văn Luận).

Cận cảnh con đường 7,7 km đầu tư gần 500 tỉ đồng ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Ngày 19/5 vừa qua, UBND TP Đà Nẵng tổ chức khánh thành công trình tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương (huyện Hòa Vang).

Cận cảnh con đường 7,7 km đầu tư gần 500 tỉ đồng ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Theo UBND TP Đà Nẵng, công trình tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương có chiều dài 7,7 km, đi qua 4 xã gồm: Hòa Phước, Hòa Khương, Hòa Tiến và Hòa Châu (huyện Hòa Vang).

Cận cảnh con đường 7,7 km đầu tư gần 500 tỉ đồng ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Điểm đầu giao với Quốc lộ 1A (ngã ba đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quốc lộ 1A) và điểm cuối tại nút giao với Quốc lộ 14B. Trong ảnh là điểm đầu giao với Quốc lộ 1A.

Cận cảnh con đường 7,7 km đầu tư gần 500 tỉ đồng ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPĐà Nẵng - Đặng Việt Dũng, tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương là một phần của tuyến đường vành đai phía Nam từ Quốc lộ 1A đến Quốc lộ 14B, kết nối lưu thông giữa khu vực phía nam, vùng ven biển phía đông với trung tâm Đà Nẵng. Tuyến đường này sẽ góp phần giúp Hòa Vang nối tiếp được với các quận huyện trên địa bàn và giảm lượng xe lưu thông theo hướng vào khu vực trung tâm.

Cận cảnh con đường 7,7 km đầu tư gần 500 tỉ đồng ở Đà Nẵng - Ảnh 6.

Nhiều nhà người dân giải tỏa một phần hoặc toàn bộ phục vụ cho việc làm tuyến đường.

Cận cảnh con đường 7,7 km đầu tư gần 500 tỉ đồng ở Đà Nẵng - Ảnh 7.

Trên tuyến đường này có 2 cầu là cầu Quá Giáng dài 340 m và cầu sông Yên dài 420 m. Trong ảnh là cầu Quá Giáng.

Cận cảnh con đường 7,7 km đầu tư gần 500 tỉ đồng ở Đà Nẵng - Ảnh 8.

Tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương là công trình thuộc Hợp phần 3 của Dự án Phát triển bền vững TP Đà Nẵng, khởi công vào tháng 9/2015 và hoàn thành sau 44 tháng tổ chức thi công.

Cận cảnh con đường 7,7 km đầu tư gần 500 tỉ đồng ở Đà Nẵng - Ảnh 9.

Công trình do UBND làm chủ đầu tư với tổng mức gần 500 tỉ đồng từ nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của TP Đà Nẵng. Ban Quản lí các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên là đơn vị điều hành dự án.

Cận cảnh con đường 7,7 km đầu tư gần 500 tỉ đồng ở Đà Nẵng - Ảnh 10.

Tuyến đường này có mặt cắt ngang: B = (5,5+7,5+15+7,5+5,5) = 41m.

Cận cảnh con đường 7,7 km đầu tư gần 500 tỉ đồng ở Đà Nẵng - Ảnh 11.

Bờ kè tuyến đường cầu Quá Giáng.

Cận cảnh con đường 7,7 km đầu tư gần 500 tỉ đồng ở Đà Nẵng - Ảnh 12.

Hạ tầng kĩ thuật có xây dựng lắp đặt 7,725 km điện chiếu sáng và di dời hệ thống điện hiện trạng. UBND TP Đà Nẵng yêu cầu trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải và UBND huyện Hòa Vang tăng cường phối hợp quản lí hiệu quả hạ tầng giao thông, vận hành an toàn và phát huy tính năng công trình; đồng thời tiếp tục hoàn thành tuyến đường vành đai phía Tây nhằm tăng cường kết nối hạ tầng giao thông trên địa bàn.