Những tuyến đường cấm ô tô để tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019

UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo cấm ô tô lưu thông, dừng đỗ nhiều tuyến đường để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khu vực bắn pháo hoa Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2019.

Những tuyến đường cấp ô tô lưu thông, dừng đỗ phục vụ Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019. (Video: Văn Luận).

Những tuyến đường cấm ô tô để tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019 - Ảnh 2.

Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - Danang International Fireworks Festival 2019 (DIFF 2019) chủ đề "Những dòng sông kể chuyện". Theo BTC, dòng sông là biểu tượng cho không gian sống, thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, con người và bản sắc riêng của mỗi vùng đất. Mỗi dòng sông ở mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ lại có "câu chuyện" riêng, gắn liền với tinh hoa văn hóa cũng như khí chất đặc trưng của những con người đã sống và gắn bó với dòng chảy của lịch sử. Khơi nguồn cảm hứng từ đó, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2019 lấy chủ đề "Những dòng sông kể chuyện".

Những tuyến đường cấm ô tô để tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019 - Ảnh 3.

DIFF 2019 với sự tham gia của 8 đội: Đội Ý – quán quân DIFF 2018, đội chủ nhà Việt Nam cùng 6 gương mặt mới: Nga, Brazil, Bỉ, Phần Lan, Anh và Trung Quốc. DIFF 2019 với 5 đêm thi – 5 chủ đề với các cặp cạnh tranh hấp dẫn. Cụ thể, đêm khai mạc 01/06/2019 – Chủ đề Cội nguồn giữa đội Việt Nam – Nga; Đêm thi 8/6/2019 – Chủ đề Mầm sống giữa đội Brazil – Bỉ; Đêm thi 15/6/2019– Chủ đề Tình yêu đội Phần Lan – Ý; Đêm thi 22/06/2019 – Chủ đề Sắc màu giữa đội Anh – Trung Quốc; Đêm chung kết 06/07/2019 là màn so tài giữa 02 đội xuất sắc nhất giải sẽ tranh ngôi vô địch.

Những tuyến đường cấm ô tô để tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019 - Ảnh 4.

Theo BTC DIFF 2019, vé dành cho khách lẻ theo vị trí các khán đài B4 là 300.000 đồng/vé; khán đài B3 là 400.000 đồng/vé; khán đài B1, B2 là 600.000 đồng/vé; khán đài A2, A3 là 1 triệu đồng/vé; khán đài A1 (khán đài VIP) là 1,5 triệu đồng/vé. Trong đêm khai mạc (1/6) và đêm chung kết (6/7), giá vé dành cho khách lẻ theo các khán đài B4 sẽ là 400.000 đồng/vé; khán đài B3 là 600.000 đồng/vé; khán đài B1, B2 là 800.000 đồng/vé; khán đài A2, A3 là 1,2 triệu đồng/vé; khán đài A1 (khán đài VIP) là 2,5 triệu đồng/vé. Mức vé dành cho trẻ em trong tất cả các đêm pháo hoa là 50.000 đồng, được áp dụng đối với trẻ em cao dưới 1m đi cùng người lớn.

Những tuyến đường cấm ô tô để tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019 - Ảnh 5.

Theo Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, để đảm bảo tổ chức DIFF 2019 tốt nhất, UBND thành phố thống nhất phương án cấm dừng, đỗ xe dọc đường Bạch Đằng, đoạn từ đường Thành Điện Hải đến đường Trần Quý Cáp.

Những tuyến đường cấm ô tô để tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019 - Ảnh 6.

Khu vực đoạn Bạch Đằng lối vào Thành Điện Hải.

Những tuyến đường cấm ô tô để tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019 - Ảnh 7.

Cụ thể thời gian cấm ô tô từ 17h ngày 25/5 đến 23h ngày 22/6; Từ 17h ngày 29/6 đến 23h ngày 6/7.

Những tuyến đường cấm ô tô để tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019 - Ảnh 8.

Trong các ngày trình diễn pháo hoa: 1/6, 8/6, 15/6, 22/6 và 6/7: Cấm xe ô tô (trừ các xe phục vụ DIFF 2019 được cấp phù hiệu) lưu thông trên các tuyến đường: Bạch Đằng, Trần Phú, 3 Tháng 2, Lê Duẩn (đoạn từ đường Ông ích Khiêm đến Trần Phú).

Những tuyến đường cấm ô tô để tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019 - Ảnh 9.

Trong ảnh, đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Ông ích Khiêm đến Trần Phú).

Những tuyến đường cấm ô tô để tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019 - Ảnh 10.

Đoạn đường 3/2 đến Cảng Đà Nẵng bị cấm lưu thông, dừng đỗ ô tô.

Những tuyến đường cấm ô tô để tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019 - Ảnh 11.

Khu vực đường Trần Hưng Đạo từ Nguyễn Công Trứ đến Vân Đồn cấm lưu thông, dừng đỗ ô tô.

Những tuyến đường cấm ô tô để tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019 - Ảnh 12.

Trong ảnh đường Trần Hưng Đạo từ hướng cầu Sông Hàn cấm ô tô.

Những tuyến đường cấm ô tô để tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019 - Ảnh 13.

Ngoài những tuyến đường trên, chính quyền Đà Nẵng cũng cấm ô tô lưu thông, dừng đỗ trên đường Ngô Quyền (đoạn từ Nguyễn Văn Thoại đến Yết Kiêu), Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thế Lộc trong thời gian từ 16h đến khi kết thúc trình diễn pháo hoa.

Những tuyến đường cấm ô tô để tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019 - Ảnh 14.

Cấm xe kéo rơ-moóc và xe kéo sơ-mi-rơ-moóc lưu thông trên đường Ngũ Hành Sơn từ 16h đến 24h.

Những tuyến đường cấm ô tô để tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019 - Ảnh 15.

Những tuyến đường bị hạn chế lưu thông, dừng đỗ phục vụ Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019. (Ảnh: Google Map).