Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2019 có gì khác biệt những năm trước?

DIFF 2019 ngoài sự trở lại của đội Ý – quán quân DIFF 2018, 6 đội pháo còn lại hoàn toàn là những gương mặt mới, đến từ Nga, Brazil, Bỉ, Phần Lan, Anh và Trung Quốc cùng chủ nhà Việt Nam.

Ngày 19/3, UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn Sun Group tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2019.

Ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Trưởng Ban tổ chức cho biết, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 được kỳ vọng sẽ tiếp nổi những thành công của những lần tổ chức trước đây, góp phần quan trọng trong việc giúp Đà Nẵng giữ vững vị thể là điểm đến du lịch lễ hội hấp dẫn hàng đầu cả nước và khu vực.

DIFF 2019 được tổ chức từ ngày 1/6 đến 6/7/2019 với chủ đề "Những dòng sông kể chuyện". Tổng đạo diễn là ông Đỗ Thanh Hải, đạo diễn sân khấu là ông Cao Trung Hiếu, đơn vị sản xuất Viet Vision và đơn vị tư vấn công ty Global 2000 International.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2019 có gì khác biệt những năm trước? - Ảnh 1.

DIFF 2019 có sự trở lại của đội Ý – quán quân DIFF 2018

Điểm mới đầu tiên của mùa DIFF 2019 nằm ở chính thành phần các đội pháo tham dự. So với năm 2018, ngoài sự trở lại của đội Ý – quán quân DIFF 2018 và đội chủ nhà Việt Nam, 6 đội pháo còn lại tham dự năm nay hoàn toàn là những gương mặt mới, đến từ Nga, Brazil, Bỉ, Phần Lan, Anh và Trung Quốc. 

Với chủ đề "Những dòng sông kể chuyện", các màn trình diễn pháo hoa của các đội dự thi tại DIFF 2019 sẽ gợi mở những câu chuyện đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hoá và lịch sử của mỗi quốc gia nhìn từ những dòng sông biểu tượng của mỗi nước tham dự sự kiện này.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải chia sẻ: "DIFF 2019 sẽ còn công phu hơn, hoành tráng hơn DIFF 2018, với cách thể hiện và dàn dựng riêng cho từng đêm trình diễn, để mang đến bất ngờ và ấn tượng khó quên cho khán giả, tạo nên một sự kiện lễ hội - du lịch - giải trí hàng đầu Việt Nam cho thành phố Đà Nẵng".

DIFF 2019 sẽ có 5 đêm thi pháo hoa với các chủ đề khác nhau. Đêm khai mạc với chủ đề "Cội nguồn" sẽ diễn ra vào ngày 1/6 với phần tranh tài của hai đội Việt Nam và Nga. 

Tiếp theo là những đêm thi của đội Brazil và đội Bỉ với chủ đề "Mầm sống" diễn ra vào ngày 8/6; Phần Lan – Ý với chủ đề "Tình yêu" diễn ra vào ngày 15/6; Anh – Trung Quốc vào ngày 22/06 với chủ đề "Sắc màu".

Hai đội xuất sắc nhất giải sẽ tranh ngôi vô địch DIFF 2019 vào đêm chung kết diễn ra vào ngày 6/7.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2018 góp phần thu hút đông đảo du khách đến Đà Nẵng trong dịp diễn ra lễ hội với hơn 1,58 triệu lượt khách, tăng 25,54% so với cùng kỳ năm 2017. DIFF 2018 đã vinh dự đứng đầu Top 5 sự kiện văn hóa tiêu biểu nhất năm 2018 do Bộ VHTT&DL tổ chức bình chọn.

Hàng nghìn khán giả "vỡ òa" trước màn bắn pháo hoa của đội Thụy Điển và Bồ Đào NhaHàng nghìn khán giả 'vỡ òa' trước màn bắn pháo hoa của đội Thụy Điển và Bồ Đào Nha Mãn nhãn màn pháo hoa của đội Nhật Bản và Thụy Sỹ trên sông HànMãn nhãn màn pháo hoa của đội Nhật Bản và Thụy Sỹ trên sông Hàn Màn "hoà tấu" ngập tràn cảm xúc giúp đội Ý giành cúp vô địch đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018Màn 'hoà tấu' ngập tràn cảm xúc giúp đội Ý giành cúp vô địch đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018


chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.