Đề thi khảo sát môn Địa lí lớp 12 tại Hà Nội năm 2019

Dưới đây là đề thi khảo sát môn Địa lí lớp 12 tại Hà Nội năm 2019, các thí sinh có thể tham khảo.

Chi tiết đề thi khảo sát môn Địa lí lớp 12 tại Hà Nội

Sáng 29/3, các thí sinh Hà Nội tiếp tục dự thi kì thi khảo sát chất lượng lớp 12 năm 2019 với tổ hợp môn Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân). Thời gian làm bài cho mỗi môn là 50 phút với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan. 

Dưới đây là đề thi khảo sát lớp 12 môn Địa lí tại Hà Nội năm 2019, mã đề 004: 

Đề thi khảo sát môn Địa lí lớp 12 tại Hà Nội năm 2019 - Ảnh 1.

Đề thi khảo sát môn Địa lí lớp 12 tại Hà Nội năm 2019 - Ảnh 2.

Đề thi khảo sát môn Địa lí lớp 12 tại Hà Nội năm 2019 - Ảnh 3.

Đề thi khảo sát môn Địa lí lớp 12 tại Hà Nội năm 2019 - Ảnh 4.

Đề thi khảo sát môn Địa lí lớp 12 tại Hà Nội năm 2019 - Ảnh 5.

Đề thi khảo sát lớp 12 môn Địa lí, mã đề 004.

Xem thêm: Đề thi khảo sát môn Giáo dục công dân lớp 12 tại Hà Nội năm 2019

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, mỗi học sinh theo học hệ THPT dự kiểm tra 4 bài, trong đó có ba bài bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và một bài do học sinh tự chọn trong số hai bài: Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).

Với học sinh theo học chương trình giáo dục thường xuyên, mỗi em làm ba bài kiểm tra, trong đó có hai bài bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và một bài tự chọn: Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Các bài kiểm tra đều được thực hiện theo hình thức trắc nghiệm khách quan, riêng bài kiểm tra môn Ngữ văn thực hiện theo hình thức tự luận.

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ ra đề kiểm tra chung cho toàn bộ học sinh. Phạm vi đề thi nằm trong nội dung chương trình giáo dục trung học phổ thông hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12 theo kế hoạch dạy học tính đến hết ngày 25/3/2019.

>>> Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Địa lý

chọn
Con trai chủ tịch Tân Hoàng Minh: 'Không ngờ hậu quả lớn đến vậy'
Bị cáo Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, khai thực hiện các "biện pháp huy động vốn" để gỡ khó cho công ty nhưng "không lường được hậu quả lớn vậy".