ĐHCĐ Sabeco: Mục tiêu lợi nhuận giảm, lãnh đạo người Thái chiếm đa số

Sáng nay (21/7), Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (mã chứng khoán SAB) đã tổ chức hop Đại hội cổ đông thường niên tại Tp.HCM để thông qua nhiều nội dung quan trọng. Đây là đại hội lần đầu tiên sau khi người Thái thâu tóm và chính thức nắm ghế Chủ tịch Sabeco.
 
dhcd sabeco muc tieu loi nhuan giam lanh dao nguoi thai chiem da so
Đại hội cổ đông Sabeco sáng nay

Kế hoạch lợi nhuận “thụt lùi”

Theo lãnh đạo Sabeco, năm 2018 là năm đánh dấu dự thay đổi về cơ cấu cổ đông tại Sabeco khi Công ty TNHH Vietnam Beverage đã chính thức tham gia hoạt động quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2018, Sabeco dự báo có nhiều mặt thuận lợi. Theo đánh giá của các tổ chức nghiên cứu thì nền kinh tế Việt Nam thuộc nhóm phá triển nhanh, thu nhập đầu người ngày càng tăng, tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số trẻ chiếm 60%. Đây là nhân tố giúp thị trường bia Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong những năm tới.

Hiện nay, Việt Nam nằm trong Top 10 nước sản xuất bia hàng đầu thế giới và đứng vị trí số 1 về tiêu thụ bia trong các nước Asean và thứ 3 châu Á xét về mức tiêu thụ bình quân đầu người khoảng 43 lít/người/năm. Với mức tăng trưởng 5% đầy hứa hẹn mỗi năm, Việt Nam tiếp tục thu hút sự tham gia đầu tư của nhiều hãng bia hàng đầu thế giới.

dhcd sabeco muc tieu loi nhuan giam lanh dao nguoi thai chiem da so
Các chỉ tiêu lợi nhuân năm 2018 của Sabeco

Tuy nhiên, Sabeco cũng cho rằng, năm nay là một năm nhiều khó khăn trước áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các hãng bia. Giá cả nguyên vật liệu chính sản xuất bia tăng mạnh do ảnh hưởng mùa vụ và thời tiết xấu.

Thuế tiêu thụ đặc biệt tiếp tục tăng thuế suất 5% từ ngày 1/1/2018. Trong khi đó, công ty chưa phát triển sản phẩm ở phân khúc cao cấp để đáp ứng thị hiếu của nhóm dân số trẻ với thu nhập phát triển.

Do đó, năm 2018, Sabeco đặt kế hoạch tổng doanh thu hơn 36.000 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 4.007 tỷ đồng, giảm 19% so với thực hiện năm 2017. Trước đó, năm 2017, Sabeco ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 4.949 tỷ đồng.gh

Mặc dù đặt kế hoạch lợi nhuận giảm, song bản kế hoạch phân phối lợi nhuận cho thấy, Sabeco sẽ vẫn duy trì cổ tức tỷ lệ 35%, tương đương năm 2017.

70% lãnh đạo Sabeco là người Thái

dhcd sabeco muc tieu loi nhuan giam lanh dao nguoi thai chiem da so
Thành viên Ban điều hành của Sabeco

Trong danh sách được đề cử vào hội đồng quản trị mới hiện nay gửi đến các cổ đông, hầu hết các lãnh đạo người Việt bị loại, đa số còn người của tỷ phú Thái.

Đứng đầu danh sách là ông Koh Poh Tiong (sinh năm 1946), quốc tịch Singapore. Ông Koh Poh Tiong vốn là một trong 3 người đã được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Sabeco tại đại hội bất thường hồi tháng 4 và giữ chức chủ tịch.

Thành viên tiếp theo nằm trong kế hoạch tiếp quản Sabeco của Thaibev là bà Trần Kim Nga. Bà Nga được bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tạm thời theo đề xuất của tân Chủ tịch Koh Poh Tiong hồi giữa tháng 5.

Bà Nga sinh năm 1961, là tổng giám đốc của VietBev (pháp nhân trực tiếp mua lại Sabeco trong thương vụ năm ngoái, hiện sở hữu trên 50% doanh nghiệp này). Bà Nga còn được biết đến là Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư F&B Alliance Việt Nam. Tiền thân của F&B Alliance Việt Nam là Công ty cổ phần đầu tư Nga Sơn mà bà sở hữu 99,9% vốn.

Người thứ ba là ông Michael Chye Hin Feh, sinh năm 1959, quốc tịch Singapore, có trình độ thạc sĩ kinh doanh ngành kế toán và tài chính. Ông cũng là một trong những lãnh đạo của tập đoàn Thái Lan.

Ứng viên thứ tư là ông Pramoad Phornprapha sinh năm 1966 quốc tịch Thái Lan, có trình độ thạc sĩ quản lý chính sách công, thạc sĩ quản trị kinh doanh về marketing.

3 ứng viên còn lại đều là người của Sabeco. Mới đây, Bộ Công Thương đã cử 2 người đại diện cho 36% vốn Nhà nước tại Sabeco nhiệm kỳ 2018 - 2023, là ông Nguyễn Tiến Dũng (kế toán trưởng Sabeco) và ông Lương Thanh Hải (Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn).

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Nam, Tổng giám đốc Sabeco, ông Nguyễn Ngọc Hạnh không còn là người đại diện vốn cho Bộ Công Thương tại Sabeco và cũng không còn nằm trong danh sách ứng cử.

Trước đó, hồi tháng 5, Sabeco bổ nhiệm 3 nhân sự người Thái làm Phó tổng Giám đốc (ông Neo Gim Siong Bennett, ông Teo Hong Keng, ông Melvyn Ng Kuan Ngee). Mới đây, ông Nguyễn Minh An, Phó tổng giám đốc của công ty này đã từ nhiệm vào hồi tháng 6.

dhcd sabeco muc tieu loi nhuan giam lanh dao nguoi thai chiem da so ‘Đất vàng’ Sài Gòn: Bao giờ mới hết bỏ không?

Dù có vị trí đắc địa khi nằm tại khu vực trung tâm nhưng nhiều khu đất vàng có giá trị lớn tại Tp.HCM hiện ...

dhcd sabeco muc tieu loi nhuan giam lanh dao nguoi thai chiem da so Sabeco lập công ty vốn 10 triệu đồng để bán bia

Doanh nghiệp này vừa được thành lập 1 tuần (từ 13/7), chủ tịch là ông Neo Gim Siong Bennett (quốc tịch Singapore), người vừa được ...

dhcd sabeco muc tieu loi nhuan giam lanh dao nguoi thai chiem da so Tỷ phú Thái liên tục đề xuất thay người tại Sabeco

Phần lớn trong 7 thành viên Hội đồng quản trị được thông qua vài ngày tới là người của tỷ phú Thái.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.