Dịch tả heo châu Phi tiếp tục xuất hiện tại Long An, miền Tây chỉ còn duy nhất Bến Tre chưa phát dịch

Dù thực hiện chốt chặn khắp các cửa ngõ nhưng cuối cùng tỉnh Long An cũng phải công bố dịch tả heo châu Phi ngày 16/6. Như vậy, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chỉ còn duy nhất tỉnh Bến Tre chưa xảy ra dịch.

Hôm nay (ngày 16/6), tỉnh Long An đã công bố dịch tả heo châu Phi xuất hiện trên địa bàn. Ổ dịch đầu tiên tại Long An được phát hiện nằm tại xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa.

Tổng đàn heo của hộ chăn nuôi này gồm 41 con. Đàn heo có dấu hiệu bị dịch tả từ ngày 8/6 và một số con đã chết. Đến ngày 14/6, chủ hộ đã báo với chính quyền địa phương.

heo-2

Dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại Long An. (Ảnh: Báo Long An).

Cơ quan thú y tỉnh Long An đã lấy mẫu từ đàn heo này và đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy  dương tính với dịch tả heo châu Phi. Ngành chức năng nhanh chóng tiêu hủy toàn bộ đàn heo của gia đình này. 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, các xã xung quanh ổ dịch này đều có tổng đàn heo lớn. Vì vậy, nguy cơ lây lan mầm bệnh sẽ rất cao.

Hiện tỉnh Long An đã đề nghị các địa phương rà soát, nắm lại chính xác số lượng heo và hộ chăn nuôi trên toàn địa bàn huyện Đức Hòa, thành lập ngay Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã. Tỉnh đồng thời thực hiện việc phòng, chống hạn chế lây lân bằng các biện pháp an toàn sinh học, nếu có phát hiện heo có dấu hiệu nghi bệnh, lập tức tiêu hủy.

Thời gian qua, tỉnh Long An thực hiện ráo riết các biện pháp phòng dịch tả heo châu Phi khi địa phương này đang bị bao vây. Long An đã lập hàng loạt các chốt kiểm dịch tại nhiều huyện, đặc biệt các địa phương giáp ranh với các tỉnh đang có dịch. Tuy nhiên, dịch tả heo châu Phi cũng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh này.

Như vậy, đến nay, tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đã có 12/13 tỉnh, thành xảy ra dịch. Bến Tre là địa phương duy nhất của khu vực chưa có dịch.

Mới đây, ngày 11/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM cũng đã công bố thông tin dịch tả heo châu Phi xuất hiện trên địa bàn. 

Ổ dịch đầu tiên được phát hiện nằm tại quận 9. Vùng này được xác định không có mật độ chăn nuôi heo cao. Đồng thời, TP HCM đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch. 

Việc TP HCM công bố dịch khiến khu vực Đông Nam Bộ chỉ còn 2 tỉnh Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu chưa xảy ra dịch tả heo châu Phi. Nếu tính cả khu vực phía Nam thì hiện chỉ còn 3 tỉnh chưa có dịch.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 13/6, dịch tả heo châu Phi đã lan rộng đến 55 tỉnh, thành. Con số heo bị tiêu huỷ 2,5 triệu con, bằng 7,5% tổng đàn của cả nước. Đây là thiệt hại rất lớn cho ngành chăn nuôi. 

Long An là tỉnh thứ 56 trên cả nước xảy ra dịch tả heo châu Phi.

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.