'Điểm mặt' những nhà hàng, quán tạm làm không phép, hết hạn ở Đà Nẵng

Hầu hết các công trình nhà hàng, quán tạm kinh doanh trên các tuyến đường Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng, Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) không phép, giấy phép hết hạn, cơi nới không đúng quy định pháp luật.

"Điểm mặt" những nhà hàng, quán tạm kinh doanh không phép, hết hạn cấp phép tạm ở Đà Nẵng. (Video: Văn Luận).

Điểm mặt những nhà hàng, quán tạm làm không phép, hết hạn ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa qua đã báo cáo lên UBND thành phố về việc rà soát các công trình nhà hàng, quán tạm kinh doanh địa bàn quận Sơn Trà. Qua đó phát hiện trong 55 công trình, có giấy phép xây dựng là 38 và không phép là 17. Những công trình vi phạm trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng, Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Sở Xây dừng đề xuất phải tháo dỡ trước 22/8/2019, nếu không sẽ bị cưỡng chế.

Điểm mặt những nhà hàng, quán tạm làm không phép, hết hạn ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Theo danh sách vi phạm mà Sở Xây dựng Đà Nẵng "điểm danh" thì những nhà hàng, quán tạm vi phạm là những quán có tiếng ở Đà Nẵng. Có thể liệt kê đầu tiên là quán Hàu Sữa ở Lô 12 đường Võ Nguyên Giáp, thời gian cấp phép tạm 3 năm hiện đã hết hạn tồn tại. Quán này khi còn hạn cấp phép, xây dựng kiến trúc mặt đứng chính không đúng hồ sơ thiết kế.

Điểm mặt những nhà hàng, quán tạm làm không phép, hết hạn ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Quán Bé Mặn, thửa 11 đường Võ Nguyên Giáp, hết thời hạn cấp phép tạm 3 năm theo giấy phép.

Điểm mặt những nhà hàng, quán tạm làm không phép, hết hạn ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

Quán này cũng xây dựng kiến trúc mặt đứng chính không đúng hồ sơ thiết kế.

Điểm mặt những nhà hàng, quán tạm làm không phép, hết hạn ở Đà Nẵng - Ảnh 6.

Quán thứ 3 đó là Thơ Ý ở lô 4-8 Hoàng Sa, xây dựng tạm không giấy phép.

Điểm mặt những nhà hàng, quán tạm làm không phép, hết hạn ở Đà Nẵng - Ảnh 7.

Nhà hàng tạm Dasushi ở lô A11-01, Võ Văn Kiệt đã lấn chiếm khoảng lùi phía sau và xây dựng nhà tạm trên cống sau nhà. Thời hạn giấy phép tạm vẫn còn 3 năm. Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị hiện tại phải tháo dỡ nhà tạm trên cống thoát nước để đảm bảo lối thoát hiểm, đồng thời có lộ trình tháo dỡ công trình khi giấy phép hết hạn.

Điểm mặt những nhà hàng, quán tạm làm không phép, hết hạn ở Đà Nẵng - Ảnh 8.

Quán Lão Đại ở ngã 3 Võ Văn Kiệt - Phạm Cự Lượng xây dựng không đúng hình khối kiến trúc đã được cấp phép. Đề nghị tháo dỡ công trình tạm phần lùi phía trước để làm diện tích đỗ xe.

Điểm mặt những nhà hàng, quán tạm làm không phép, hết hạn ở Đà Nẵng - Ảnh 9.

Hiện nay công trình này vẫn còn thời hạn, Sở Xây dựng đề nghị có lộ trình tháo dỡ công trình khi hết hạn.

Điểm mặt những nhà hàng, quán tạm làm không phép, hết hạn ở Đà Nẵng - Ảnh 10.

Quán Bà Thôi 3, ở số 08 Võ Nguyên Giáp xây dựng không giấy phép.

Điểm mặt những nhà hàng, quán tạm làm không phép, hết hạn ở Đà Nẵng - Ảnh 11.

Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu tháo dỡ trước 22/8/2019 nếu không sẽ bị cưỡng chế.