Doanh số bán lẻ ô tô tháng 7 bất ngờ đi xuống khi các hãng đua nhau giảm giá

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), thị trường ô tô tháng 7 đạt gần 21.000 xe bán ra, giảm 16% so với tháng trước và giảm 27% so với cùng kỳ 2016.

Các chính sách về hỗ trợ giá bán khiến cho doanh số nhiều hãng xe trong tháng 6 tăng khoảng 1,5 lần so với tháng 5. Tuy nhiên tháng 7 doanh số bán hàng của các hãng lại giảm 16% so với tháng trước đó.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 7 đạt 20.662 xe, bao gồm 11.195 xe du lịch; 8.489 xe thương mại và 978 xe chuyên dụng.

doanh so ban le o to thang 7 bat ngo di xuong khi cac hang dua nhau giam gia
Theo số liệu của VAMA tính đến hết tháng 7/2017, doanh số bán hàng của xe nhập khẩu trong nước giảm 10% trong khi xe nhập khẩu tăng 9% so với năm ngoái.

So với tháng 6, doanh số xe du lịch giảm 21%; xe thương mại giảm 7% và xe chuyên dụng giảm 7%. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước cũng giảm 14% khi chỉ đạt 14.779 xe. Trong khi đó, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc giảm 17% với 5.883 xe được đưa về.

Ở phân khúc xe du lịch, sedan vẫn là dòng xe được nhiều người Việt lựa chọn khi có gần 6.000 chiếc bán ra. Tiếp đó là SUV (2.349 chiếc), hatchback (989 chiếc), MPV (965 xe) và một số loại xe còn lại.

Với phân khúc xe thương mại, các mẫu xe tải nhỏ và pick-up thu hút nhiều người dùng với lượng xe bán ra đạt hơn 2.000 chiếc. Top 10 ôtô bán chạy nhất tháng 7 vẫn là những cái tên quen thuộc như Toyota Vios, Ford Ranger, Toyota Fortuner, Kia Morning hay Mazda 3. Trong đó, Toyota Vios dẫn đầu với hơn 1.500 xe bán ra.

Với việc sản xuất, phân phối đồng thời xe du lịch và xe thương mại, Trường Hải là nhà sản xuất chiếm thị phần lớn nhất trong tháng 7 với 35,4%, trong đó có 19,4% thị phần từ mảng xe du lịch.

Toyota Việt Nam bán gần 4.300 xe trong tháng 7 và chiếm thị phần 22,2%. Với gần 2.500 xe tiêu thụ, thị phần của Ford Việt Nam đạt 12,6%. Các liên doanh khác như Honda, Suzuki, Mitsubishi hay GM Việt Nam chiếm số ít thị phần còn lại.

Tính đến hết tháng 7, doanh số cộng dồn của toàn thị trường đạt 154.930 xe trong đó, xe du lịch đạt 90.549 chiếc, xe thương mại đạt 55.915 xe và xe chuyên dụng là 8.421 chiếc.

Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước trong 7 tháng đầu năm đạt 11.482 chiếc, giảm 10% so với cùng kỳ 2016 trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc là 43.448 chiếc, tăng 9% so với cùng kỳ 2016.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, từ giờ cho tới hết năm 2017, thị trường xe vẫn đi theo xu hướng giảm về doanh số và sẽ bủng nổ mạnh mẽ vào đầu năm 2018. Bởi tâm lý chờ đợi cãng mẫu xe mới nhập khẩu từ thị trường Đông Nam Á và nhờ lợi thế về việc giảm thuế xuống 0% vào đầu năm 2018 theo Hiệp định Thương mại nội khối ASEAN (AFTA).

doanh so ban le o to thang 7 bat ngo di xuong khi cac hang dua nhau giam gia Chân dung nữ tỷ phú xinh đẹp 24 tuổi từng là 'cô bé trà sữa' xôn xao mạng xã hội

Năm nay 24 tuổi nhưng nữ tỷ phú Zhang Zetian đã có trong tay khối tài sản lớn khiến nhiều người phải kinh ngạc.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.