Doanh thu của Tập đoàn khách sạn Hilton ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong tháng 3 giảm đến 76%

Chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 và phải đóng cửa nhiều khách sạn ở khu vực, Tập đoàn khách sạn danh tiếng thế giới Hilton phải chịu thất thu lớn trong tháng 3.

Tập đoàn khách sạn Hilton hiện ước tính trong quí đầu tiên trên toàn hệ thống, doanh thu thu được trên số phòng hiện có của khách sạn (RevPAR) đã giảm từ 22% đến 24% so với năm trước, theo số liệu từ công ty vào thứ Năm (16/4) nộp cho Ủy ban An ninh và Trao đổi Mỹ.

Doanh thu của Tập đoàn khách sạn Hilton ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong tháng 3 giảm đến 76% - Ảnh 1.

(Ảnh: Shutterstock)

Hilton ước tính RevPAR trên toàn hệ thống tháng 3 sẽ giảm từ 56% đến 58%.

Kết quả này là sơ bộ, chưa được kiểm tra và có thể thay đổi vào thời điểm công ty thực hiện cuộc gọi thu nhập quí đầu tiên, tuy nhiên ngày này chưa được công bố.

Theo khu vực, Hilton dự kiến RevPAR ở châu Á - Thái Bình Dương trong quí đầu tiên sẽ giảm 43% xuống 45% so với năm trước và giảm 74% xuống 76% trong tháng 3, mặc dù có một số dấu hiệu phục hồi sớm trong khu vực, đặc biệt là ở Trung Quốc. Công suất của khách sạn Hilton tại Trung Quốc hiện ở mức xấp xỉ 22%, tăng từ mức 9% vào đầu tháng 2 và với hơn 130 trong số gần 150 khách sạn ở Trung Quốc đã bị đóng cửa hiện đã mở cửa trở lại.

Kết quả RevPAR quí đầu tiên cho châu Mỹ cũng như châu Âu, Trung Đông và châu Phi giảm từ 20% đến 22% cho cả hai khu vực. Vào tháng 3, châu Âu, Trung Đông và châu Phi được dự đoán sẽ cho thấy kết quả kém hơn một chút so với châu Mỹ, với RevPAR giảm 62% đến 64% so với mức giảm ở châu Mỹ từ 54% đến 56%.

Tính đến ngày 14/4, tập đoàn khách sạn Hilton đã tạm thời đóng cửa gần 1.000 khách sạn, tương đương khoảng 16% trên tổng số khách sạn đang sở hữu ở khắp toàn cầu.

Theo khu vực, con số đó lên tới 12% khách sạn ở châu Mỹ, 60% khách sạn ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi và 15% khách sạn châu Á - Thái Bình Dương.

Công ty cho biết dữ liệu trên "không thể ước tính ngày mà tập đoàn thực hiện dỡ bỏ các đình đình chỉ tạm thời ngừng hoạt động của loạt khách sạn trong khu vực".

chọn
Lãnh đạo Fecon nói về kết luận thanh tra Sân bay Long Thành, đã ký khoảng 50% khối lượng phần ngầm metro Văn Cao - Hòa Lạc
Liên quan đến kết luận thanh tra gói thầu 5.6 - dự án sân bay Long Thành, lãnh đạo Fecon cho biết đã cung cấp đầy đủ các hồ sơ, thông tin liên quan phục vụ công tác điều tra. Đến thời điểm hiện tại, Fecon chưa phát sinh vấn đề hay gặp ảnh hưởng bất lợi nào liên quan đến nội dung này.