Đồng Nai: Hàng chục giang hồ vây công an trong ô tô

Nguồn tin của chúng tôi khẳng định trong ô tô bị nhóm giang hồ bao vây có hai người là công an còn đương chức, một người đã về hưu.

Đến khoảng 14h30 ngày 12/6, sau khi hàng trăm cảnh sát tỉnh Đồng Nai được huy động đến hiện trường và Thượng tá Phạm Hoàng Tiến, Phó Trưởng Công an TP Biên Hòa, đến trao đổi ngắn với nhóm người xăm trổ, nhóm giang hồ mới để công an mở cửa cho ba người trong ô tô bốn chỗ chuyển sang ô tô khác rời khỏi khu vực.

Ngay sau đó, hàng chục thanh niên vây quanh chiếc ô tô cũng bỏ đi khỏi hiện trường.

Trước đó, nhóm ba người trên ô tô có xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khi đi vệ sinh tại nhà hàng Lâm Viên Quán (TP Biên Hòa, Đồng Nai) và hai bên ẩu đả.

Sau đó nhóm người được cho là đang công tác trong ngành công an tỉnh Đồng Nai bỏ ra chiếc ô tô bốn chỗ màu đen, chạy về hướng ngã tư Vũng Tàu.

Ngay lập tức hai chiếc ô tô khác đuổi theo, một xe chặn phía trước, một xe chặn phía sau khiến xe này phải dừng lại.

Đồng Nai: Hàng chục giang hồ vây công an trong ô tô - Ảnh 1.

Nhóm giang hồ vây ô tô, xì lốp mà không có hành vi manh động nào. (Ảnh: V.Ngọc).

Khoảng 20 thanh niên xăm trổ nhanh chóng có mặt vây quanh chiếc ô tô và xì hết lốp xe. Những người trong xe đóng kín cửa không dám ra ngoài.

Hàng trăm cảnh sát được huy động đến hiện trường để giải vây nhưng bất thành, những thanh niên không chịu rời hiện trường.

Sau hơn hai giờ đồng hồ có sự “thương thuyết” của lãnh đạo Công an TP Biên Hòa thì những người trong xe mới được chuyển sang xe khác đưa đi khỏi khu vực.

Công an TP Biên Hòa đã niêm phong chiếc ô tô bốn chỗ, đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu PV nắm được thì hai trong ba người trên chiếc xe bốn chỗ màu đen đang công tác tại đơn vị cảnh sát trật tự và cảnh sát 113 của Công an tỉnh Đồng Nai, còn một người đã nghỉ hưu.

Cụ thể, ba người trên xe gồm: Người cầm lái là Trung tá Đinh Tú Anh - Đội trưởng Cảnh sát trật tự, một đội phó cảnh sát 113 và một đại tá công an đã nghỉ hưu.

Người bị đánh trong nhà vệ sinh có quan hệ với nhóm giang hồ khu Vườn Điều (Long Bình). Khi những người trên ô tô bốn chỗ bỏ chạy đến khu vực cầu An Hảo, nhóm giang hồ đã kịp huy động ô tô đến chặn đầu, chặn đuôi xe.

Trước khi công an đến nơi, nhóm bị đánh đã kịp gọi nhiều người xăm trổ đến vây, xì lốp xe. Có khoảng 200 cảnh sát được huy động tới hiện trường. Chánh Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai cũng ra nắm tình hình.

Việc vây ráp của những người xăm trổ diễn ra hơn hai giờ liền, bất chấp sự có mặt của công an. Một nguồn tin chưa kiểm chứng cho biết nhóm có quan hệ với giang hồ Vườn Điều là một số doanh nghiệp, đi nhậu với người có thế lực.

Tuy nhiên, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về thông tin trên, Thượng tá Phạm Hoàng Tiến, Phó Trưởng Công an TP Biên Hòa, cho biết: “Hiện chưa nắm thông tin cụ thể vụ việc nên chưa thể cung cấp”.

Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục làm rõ vụ việc.


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

chọn
'Phải điều tiết, kiểm soát được giá NƠXH và cho thuê, còn bất động sản cao cấp có thể căn cứ theo nhu cầu thị trường'
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, quan điểm của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chính phủ là phải điều tiết, kiểm soát được giá đối với phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, tạo điều kiện để người thu nhập thấp, người lao động có khả năng tiếp cận nhà ở. Phải quản lý, điều tiết được, không thể để tăng giá một cách vô lý đối với những phân khúc cần phải quản lý. Còn đối với phân khúc bất động sản cao cấp, dành cho những người có điều kiện kinh tế, việc phát triển có thể căn cứ vào yêu cầu và nhu cầu của thị trường.