Dòng tiền từ Hàn Quốc chảy về thị trường BĐS Việt Nam đang tăng trưởng

Trong 5 tháng đầu năm nay, tổng số vốn đầu tư vào Việt Nam từ Hàn Quốc đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

 Một góc KCN Nam Bình Xuyên. (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc).

Savills Việt Nam dẫn số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong ba năm trở lại đây, Hàn Quốc nằm trong top ba quốc gia có lượng vốn FDI đổ vào Việt Nam cao nhất.

Trong 5 tháng đầu năm nay, tổng số vốn đầu tư vào Việt Nam từ quốc gia này là hơn 2,06 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số lượng dự án, Hàn Quốc có 112 dự án mới, đạt 19,4% tỷ trọng.

Riêng với bất động sản, lĩnh vực này cũng đang thu hút nguồn vốn FDI đáng kể từ Hàn Quốc trong những năm gần đây. Trong năm 2018, tỷ trọng đầu tư vào bất động sản tăng gấp đôi so với năm trước đó. Tại tháng 11/2021, con số này tăng 13% so với năm 2020.

Ông Andrew Lee, Quản lý Cấp cao, Bộ phận Phát triển Kinh doanh thị trường Hàn Quốc, Savills Việt Nam chia sẻ, dịch Covid-19 đã hạn chế hoạt động thương mại của các nhà đầu tư Hàn Quốc do họ không thể trực tiếp tiếp cận các dự án bất động sản tại Việt Nam.

Tuy nhiên, quyết định mở cửa đường bay quốc tế vào quý I đã tạo điều kiện để các đơn vị này có thể tự do di chuyển và làm việc, tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư để gia nhập và mở rộng tại thị trường Việt Nam. Do đó, thời gian tới Việt Nam sẽ ghi nhận nhiều dự án bất động sản được rót vốn từ quốc gia này.

Đầu năm nay, thị trường Việt Nam đã đón dự án 900 triệu USD của Lotte E&C để phát triển khu đô thị thông minh Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm”. Tại Vĩnh Phúc, tập đoàn YSL cũng đang triển khai dự án gần 300 ha tại KCN Nam Bình Xuyên.

Lĩnh vực hậu cần, kho vận là hai trong số các phân khúc bất động sản công nghiệp nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp Hàn Quốc. Trong đó, xu hướng nổi bật là phát triển kho lạnh và kho xưởng thông minh.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.