Dự báo giá heo hơi ngày 9/9: Nhiều địa phương sẽ tiếp tục điều chỉnh trái chiều?

Giá heo hơi hôm nay (8/9) tăng - giảm rải rác ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam. Dịch tả heo châu Phi bùng phát ở tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian khá dài, gây hậu quả nặng nề cho người chăn nuôi.

Giá heo hơi hôm nay tăng - giảm trái chiều

Xem thêm: Dự báo giá heo hơi xuất chuồng trong thời gian tới

Giá heo hơi tại miền Bắc ghi nhận không có biến động mới trong hôm nay. Theo đó, nhiều địa phương như Yên Bái, Hưng Yên, Phú Thọ, Hà Nam, Vĩnh Phúc và TP Hà Nội tiếp tục giữ mức 51.000 đồng/kg. Hiện tại, Bắc Giang, Lào Cai, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình đang thu mua heo hơi ở mốc 52.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại đang giao dịch trong khoảng 49.000 - 50.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi tương đối ổn định tại nhiều tỉnh thành trong khu vực. Cùng giao dịch chung mức 52.000 đồng/kg gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam và Lâm Đồng. Tại Bình Định, giá heo hơi đang được thu mua với giá 50.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Duy chỉ có hai tỉnh Quảng Bình và Thừa Thiên Huế giảm 1.000 đồng/kg trong hôm nay, hiện điều chỉnh giá heo hơi xuống còn 51.000 đồng/kg và 53.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Nam hôm nay tăng - giảm trái chiều tại một số tỉnh thành trong khu vực. Trong đó, Bạc Liêu giảm 3.000 đồng/kg xuống còn 50.000 đồng/kg. Sau khi giảm 2.000 đồng/kg, thương lái các tỉnh Sóc Trăng, Đồng Tháp, Kiên Giang và Cà Mau hiện thu mua heo hơi trong khoảng 50.000 - 52.000 đồng/kg. Ba tỉnh Đồng Nai, Hậu Giang và Trà Vinh hiện giao dịch trong khoảng từ 50.000 đồng/kg đến 52.000 đồng/kg, điều chỉnh 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Dự báo giá heo hơi ngày 9/9: Nhiều địa phương sẽ tiếp tục điều chỉnh trái chiều? - Ảnh 1.

Nguồn: istockphoto

Hà Tĩnh Không để dịch tả heo châu Phi lan rộng

Dịch tả heo châu Phi (DTHCP) đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian khá dài, gây hậu quả nặng nề cho người chăn nuôi. Đến nay, toàn tỉnh có 5 xã thuộc hai huyện có dịch chưa qua 21 ngày gồm: Nam Phúc Thăng, Cẩm Quan, Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên); Quang Lộc, Tùng Lộc (Can Lộc) và một xã vừa tái xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm này là Xuân Hồng (Nghi Xuân).

Vừa qua, lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy 24 con heo nhiễm bệnh DTHCP với tổng trọng lượng 1.464 kg của gia đình ông Trần Văn Lĩnh và gia đình bà Nguyễn Thị Thuấn đều ở thôn 6, xã Xuân Hồng (Nghi Xuân), theo báo Hà Tĩnh.

Ngay sau khi công bố dịch bệnh (ngày 5/9), UBND huyện Nghi Xuân đã yêu cầu UBND xã Xuân Hồng huy động nhân lực, vật lực và các điều kiện cần thiết để triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp bao vây, khống chế dịch bệnh, không cho mầm bệnh lây lan trên diện rộng.

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.