Dự báo thời tiết hôm nay 13/5/2023: Hà Nội sáng có mưa, Đà Nẵng có nơi mưa vừa, TP HCM không mưa, ngày nắng

Dự báo thời tiết hôm nay 13/5/2023, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa; Đà Nẵng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa. Còn tại TP HCM, ngày nắng, chiều tối và đêm không mưa.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/5, thời tiết Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác.

- Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 24 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 27 - 29 độ.

Đồng thời, Cơ quan khí tượng cũng cho biết thời tiết hôm nay ở phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Tây Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

- Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, ngày 13/5, thời tiết TP HCM có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm không mưa.

- Hướng gió: Nam với tốc độ 2 - 3 m/s.

- Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 26 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 33 - 34 độ.

- Độ ẩm trung bình: 69 - 88%.

- Xác suất có mưa: 0%.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, ngày 13/5, thời tiết các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.

Ảnh: Du Y

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ cho biết, ngày 13/5, khu vực Đà Nẵng nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa. 

Dự báo thời tiết Đà Nẵng chi tiết như sau:

Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa; ngày có mưa rào và dông vài nơi; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ: 25 - 31 độ.

- Gió: Đông đến Đông Bắc, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 70 - 94%.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ: 26 - 32 độ.

- Gió: Đông đến Đông Bắc, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 70 - 92%.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ: 26 - 32 độ.

- Gió: Đông đến Đông Bắc, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 65 - 92%.

Huyện đảo Hoàng Sa - TP Đà Nẵng: : Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ: 26 - 31 độ.

- Gió: Đông đến Đông Bắc, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 68 - 95%.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 11/5 và ngày 12/5, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. 

Lượng mưa tính từ 19h ngày 11/5 đến 13h ngày 12/5 có nơi trên 100 mm như: Huổi Lèng (Lai Châu) 113.6 mm, Hừa Ngài (Điện Biên) 113 mm, Thọ Dân (Thanh Hóa) 154 mm, Xuân Khánh (Thanh Hóa) 136.2 mm, Hưng Phú (Nghệ An) 133.6 mm, Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 114.8 mm,...

Trung tâm dự báo từ đêm 12 - 14/5, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm/24h, có nơi trên 50 mm/h.

Từ chiều tối ngày 12 đến sáng 13/5, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.