Dự báo thời tiết hôm nay 23/6/2022: Hà Nội, Đà Nẵng ngày nắng nóng, chiều tối có mưa, TP HCM cục bộ có mưa to

Dự báo thời tiết hôm nay 23/6/2022, khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ngày nắng nóng nhưng có xu hướng giảm dần, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Còn tại khu vực TP HCM, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 23/6, thời tiết Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. 

- Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Đối với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, thời tiết hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); riêng khu vực Hòa Bình có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ; riêng Hòa Bình 34-36 độ.

Còn thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, ở khu vực vùng núi và trung du nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); khu vực đồng bằng có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

- Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. 

- Nhiệt độ thấp nhất: Khu vực vùng núi và trung du 23-25 độ; đồng bằng 26-28 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: Khu vực vùng núi và trung du 30-33 độ; đồng bằng 34-36 độ.

Vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Lượng mưa từ 7h đến 20h một số nơi đạt trên 30 mm như: Nậm Hàng (Lai Châu) 60.4 mm, Kiên Lao (Yên Bái) 33.2 mm, Tân Thanh (Tuyên Quang) 50.6 mm, Trung Hội (Thái Nguyên) 50.2 mm, Dương Quang (Bắc Kạn) 39.2 mm, Yên Lập (Phú Thọ) 33.2 mm,…

Dự báo ngày 23/6, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 20-50 mm; riêng Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc có nơi trên 80 mm (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm).

Cảnh báo: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ảnh minh họa: Du Y.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, thời tiết TP HCM hôm nay có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi (mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm), cục bộ có mưa to, giữa trưa trời nắng nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất: 23-24 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Trong khi đó, thời tiết các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

- Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, ngày 23/6, thời tiết Đà Nẵng có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Cụ thể:

Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ: 26-36 độ.

- Gió: Tây Nam, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 53-82%.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ: 27-35 độ.

- Gió: Đông Nam, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 56-80%.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều tối có dông vài nơi.

- Nhiệt độ: 27-35 độ.

- Gió: Đông Nam, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 55-80%.

Huyện đảo Hoàng Sa - TP Đà Nẵng: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

- Nhiệt độ: 27-32 độ

- Gió: Nam đến Đông Nam, cấp 3.

- Độ ẩm: 65-93%.

Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần

Dự báo ngày 23/6, khu vực Trung Bộ chịu ảnh hưởng rìa đông nam áp thấp nóng phía tây đầy dần, gió mùa Tây Nam hoạt động trung bình nên tại các tỉnh, thành từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 50-60%.

Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất 24 giờ tại các tỉnh cụ thể như sau:

+ Tỉnh Quảng Bình: Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Độ ẩm thấp nhất 48-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10h30 đến 16h.

+ Tỉnh Quảng Trị: Nhiệt độ cao nhất vùng đồng bằng 34-36 độ. Độ ẩm thấp nhất 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11h đến 15h30.

+ Tỉnh Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Độ ẩm thấp nhất 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 giờ 30 đến 15h.

+ Thành phố Đà Nẵng: Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Độ ẩm thấp nhất 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10h đến 14h30.

+ Tỉnh Quảng Nam: Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Độ ẩm thấp nhất 52-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10h30 đến 15h.

+ Tỉnh Quảng Ngãi: Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Độ ẩm thấp nhất 53-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10h30 đến 15h.

Dự báo trong 48-72 giờ tới: Khu vực còn nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ, khả năng kết thúc đợt nắng nóng diện rộng này.

Cảnh báo tác động của nắng nóng: Trong những ngày nắng nóng, trưa, chiều có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Lốc, sét và gió giật mạnh, đặc biệt là ở vùng núi. Người dân cần chủ động phòng, tránh.

chọn
Savills: Giá thuê văn phòng tại Hà Nội từ nay đến 2026 sẽ tương đối ổn định
Giám đốc Savills Hà Nội nhận định trong bối cảnh dự báo tăng trưởng kinh tế và hiệu quả hoạt động của các nhóm ngành trong ba năm tới, giá thuê văn phòng tại Hà Nội sẽ tương đối ổn định.