Dự báo thời tiết hôm nay 26/11/2022: Hà Nội đêm lạnh và mưa, Đà Nẵng cục bộ có mưa to, TP HCM ngày nắng

Dự báo thời tiết hôm nay 26/11, TP Hà Nội sáng và đêm có mưa, trời lạnh về đêm; Đà Nẵng có mưa to cục bộ vào sáng và đêm, trưa chiều trời nắng. TP HCM khả năng tiếp tục mưa vào chiều tối, ban ngày trời nắng.

 

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/11, thời tiết Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Đêm trời lạnh. 

- Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 23 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 25 - 27 độ.

Ngoài ra, Trung tâm cũng cho biết khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ, có nơi dưới 20 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 24 - 27 độ.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng vùng núi và trung du cục bộ có mưa to đến rất to. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

- Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 24 - 27 độ.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 26/11, thời tiết TP HCM có mây và nắng, chiều tối có thể có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

- Gió Đông Nam cấp 2 - 3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 24 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 31 - 32 độ.

- Độ ẩm trung bình: 85 - 87%.

- Xác suất có mưa: 70 - 85%

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

- Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ.

Ảnh minh họa: Du Y.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, ngày 26/11, khu vực TP Đà Nẵng có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Dự báo chi tiết về thời tiết Đà Nẵng hôm nay như sau:

Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, cục bộ có mưa to, trưa chiều trời nắng.

- Nhiệt độ: 24 - 30 độ.

- Gió: Đông đến Đông Bắc, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 70 - 95%.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, cục bộ có mưa to, trưa chiều trời nắng.

- Nhiệt độ: 25 - 29.

- Gió: Đông đến Đông Bắc, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 70 - 95%.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, cục bộ có mưa to, trưa chiều trời nắng.

- Nhiệt độ: 24 - 30 độ.

- Gió: Đông đến Đông Bắc, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 68 - 92%.

Huyện đảo Hoàng Sa - TP Đà Nẵng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, trưa chiều trời nắng.

- Nhiệt độ: 25 - 30 độ.

- Gió: Đông đến Đông Bắc, cấp 3.

- Độ ẩm: 70 - 95%.

Trung du Bắc Bộ và Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa to cục bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua (25/11), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. 

Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 25/11 có nơi trên 40 mm như: Phúc Than (Lai Châu) 47 mm, Nậm Xé (Lào Cai) 51.6 mm,… 

Từ đêm 25 đến ngày 26/11, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm; riêng khu vực các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang cục bộ có nơi trên 100 mm.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 mm đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.