Dự báo thời tiết hôm nay 30/11/2022: Hà Nội chuyển rét, Đà Nẵng mưa to đến rất to về chiều tối, TP HCM không mưa

Dự báo thời tiết hôm nay 30/11/2022, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên ở khu vực TP Hà Nội có mưa to cục bộ, trời chuyển rét; trong khi khu vực TP Đà Nẵng từ chiều tối nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/11, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 15 - 18 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 22 - 24 độ.

Cũng trong ngày hôm nay, thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ được dự báo nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 15 - 18 độ, có nơi dưới 15 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 22 - 25 độ, riêng khu Tây Bắc 25 - 28 độ.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

- Gió chuyển dần hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 15 - 18 độ, vùng núi 12 - 15 độ, có nơi dưới 12 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 21 - 24 độ.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 30/11, thời tiết TP HCM ít mây, trời nắng, chiều tối và đêm không mưa.

- Gió Đông Nam cấp 1 - 2.

- Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 25 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 31 - 33 độ.

- Độ ẩm trung bình: 70 - 76%.

- Xác suất có mưa: 44 - 46%.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

- Gió Đông cấp 2 - 3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ.

Ảnh minh họa: Du Y.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, ngày 30/11, thời tiết Đà Nẵng có mây, chiều tối có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng chi tiết như sau:

Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: Mây thay đổi, chiều tối có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to.

- Nhiệt độ: 24 - 31 độ.

- Gió: Đông đến Đông Nam, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 68 - 93%.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Mây thay đổi, chiều tối có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to.

- Nhiệt độ: 25 - 31 độ.

- Gió: Đông Nam, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 70 - 95%.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Mây thay đổi, chiều tối có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to.

- Nhiệt độ: 25 - 32 độ.

- Gió: Đông đến Đông Nam, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 65 - 91%.

Huyện đảo Hoàng Sa - TP Đà Nẵng: Mây thay đổi, chiều tối có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to.

- Nhiệt độ: 25 - 30 độ.

- Gió: Đông Nam, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 70 - 95%.

Mưa lớn xảy ra ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và Trung Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo trước đó vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Ngày 30/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; riêng khu vực vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 

Từ đêm 30/11 đến ngày 1/12 khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Khu vực Hà Nội hôm nay (30/11), có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Khu vực

Thời gian ảnh hưởng

Tổng lượng (mm)

Khu vực vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc

Từ 19h ngày 29/11 đến 19h ngày 30/11

40 - 80 mm, có nơi trên 120 mm

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

Từ 19h ngày 30/11 đến 19h ngày 1/12

70 - 150 mm, có nơi trên 150 mm

Từ đêm 1/12 đến đêm 3/12, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm; riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi phổ biển 150 - 300 mm, có nơi trên 350 mm. 

Khoảng từ ngày 4 - 5/12 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài.

Dự báo tác động của mưa lớn: Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

chọn
Những dự án sắp ra mắt của Vincom
Dự kiến giai đoạn quý II - quý IV/2024, Vincom sẽ khai trương 6 dự án, gồm Vincom Mega Mall Grand Park; Vincom Plaza Hà Giang; Vincom Mega Mall The Empire; Vincom Plaza Điện Biên Phủ; Vincom Plaza Đông Hà Quảng Trị và Vincom Plaza Bắc Giang.