Dự báo thời tiết hôm nay 3/4/2023: Hà Nội mưa nhỏ, Đà Nẵng có nắng nóng cục bộ, TP HCM nắng mạnh

Dự báo thời tiết hôm nay 3/4/2023, ở khu vực Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng; khu vực Đà Nẵng đêm có mưa vài nơi, ngày có nắng nóng cục bộ; khu vực TP HCM nắng mạnh kéo dài, đêm không mưa.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/4, thời tiết Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm trời lạnh.

- Gió Đông Nam cấp 2 - 3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 28 - 30 độ, có nơi trên 30 độ.

Bên cạnh đó, Cơ quan khí tượng còn cho biết thời tiết ở phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ, có nơi dưới 20 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ; riêng khu vực Tây Bắc 32 - 34 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm trời lạnh. 

- Gió Đông Nam cấp 2 - 3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ, có nơi trên 31 độ.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, ngày 3/4, thời tiết TP HCM nắng mạnh kéo dài trong ngày và nắng nóng có xu hướng mở rộng nên cần chú ý bảo vệ sức khỏe và đề phòng các nguy cơ cháy nổ.

- Hướng gió: Đông Nam với tốc độ 1 - 2 m/s.

- Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 26 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 33 - 35 độ.

- Độ ẩm trung bình: 66 - 74%.

- Xác suất có mưa: 40 - 60%.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 32 - 35 độ.

Ảnh: Du Y

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ cho biết, ngày 3/4, khu vực Đà Nẵng nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng chi tiết như sau:

Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa vài nơi.

- Nhiệt độ: 25 - 32 độ.

- Gió: Nam đến Đông Nam, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 65 - 90%.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa.

- Nhiệt độ: 25 - 31 độ.

- Gió: Nam đến Đông Nam, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 66 - 93%.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa vài nơi.

- Nhiệt độ: 26 - 32 độ.

- Gió: Nam đến Đông Nam, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 63 - 90%.

Huyện đảo Hoàng Sa - TP Đà Nẵng: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.

- Nhiệt độ: 25 - 32 độ.

- Gió: Đông đến Đông Nam, cấp 2 - 3.

- Độ ẩm: 70 - 93%.

Diễn biến nắng nóng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 2/4, ở khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ đã có nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ lúc 13h ngày 2/4 ở một số nơi như: Tương Dương (Nghệ An) 36,3 độ; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 35,2 độ,…

Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ; riêng vùng ven biển ngày 2/4 có nắng nóng cục bộ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 35 - 50%.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 36 độ, có nơi trên 36 độ; riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ ngày 4/4 có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40 - 55%.
Dự báo chi tiết:

 Thời điểm dự báo

 

Khu vực ảnh hưởng

 

Nhiệt độ cao nhất 

Độ ẩm

tương đối

thấp nhất (%)

Thời gian nóng (giờ)

 

Ngày 3/4/2023

Khu vực vùng núi từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

 

34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ

35 - 50%

11 - 17 giờ

Vùng ven biển Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên và phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ

34 - 36 độ, có nơi trên 36 độ

40 - 55%

13 - 16 giờ

Ngày 4/4/2023

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và phía Tây Bắc Bộ

 

35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ

35 - 45%

10 - 17 giờ

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên

34 - 36 độ, có nơi trên 36 độ

40 - 55%

12 - 16 giờ

Nắng nóng ở khu vực phía các khu vực phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng kéo dài đến ngày 5/4.

Dự báo tác động của nắng nóng: Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. 

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.