Dự báo thời tiết hôm nay 8/9/2022: Hà Nội mưa lớn từ sáng sớm, Đà Nẵng và TP HCM có mưa vừa và dông

Dự báo thời tiết hôm nay 8/9/2022, khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông từ sáng sớm. Còn tại khu vực Đà Nẵng và TP HCM ngày hửng nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa.

Xem thêm: Dự báo thời tiết hôm nay 9/9/2022

‏Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay‏

‏Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/9, ‏thời tiết Hà Nội‏nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. ‏

‏-  Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3.‏

‏- Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 25 độ.‏

‏- Nhiệt độ cao nhất: 27 - 29 độ.‏

‏Đối với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, thời tiết nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; riêng Lai Châu, Điện Biên có mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.  ‏

‏- Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ, có nơi dưới 22 độ.

‏- Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ.

‏Tương tự, khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ cũng nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; riêng khu vực vùng núi Đông Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.‏

‏- Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3.‏

‏- Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. 

‏- Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ.

‏Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay‏

‏Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay (8/9), ‏thời tiết TP HCM‏ ‏‏có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. ‏‏Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.‏

‏- Gió Tây Nam cấp 2-3.‏

‏- Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24 độ. ‏

‏- Nhiệt độ cao nhất: 27 - 29 độ.‏

‏Trong khi, thời tiết hôm nay ở các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. ‏

‏- Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ.‏

‏- Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ. 

Ảnh minh họa: Du Y.

‏Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay‏

‏Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, ngày 8/9, ‏thời tiết Đà Nẵng‏‏nhiều mây, chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, ngày giảm mây trời nắng. ‏‏Cụ thể:‏

‏Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: Nhiều mây, chiều có mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa, ngày giảm mây trời nắng.‏

‏- Nhiệt độ: 24 - 31 độ.‏

‏- Gió: Đông Nam, cấp 2 - 3.‏

‏- Độ ẩm: 70 - 93%.‏

‏Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Nhiều mây, chiều có mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa, ngày giảm mây trời nắng.‏

‏- Nhiệt độ: 25 - 32 độ.‏

‏- Gió: Đông, cấp 2 - 3.‏

‏- Độ ẩm: 75 - 95%.‏

‏Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Nhiều mây, chiều có mưa rào rải rác, ngày giảm mây trời nắng.‏

‏- Nhiệt độ: 25 - 32 độ.‏

‏- Gió: Đông Nam, cấp 2 - 3.‏

‏- Độ ẩm: 70 - 92%.‏

‏Huyện đảo Hoàng Sa - TP Đà Nẵng: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có mưa rào rải rác, ngày nắng.‏

‏- Gió: Đông Nam, cấp 3.‏

‏- Độ ẩm: 70 - 96%.‏

‏Khu vực Trung Bộ tiếp tục đón mưa to đến rất to‏

‏Ngày hôm qua, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa ở một số nơi mưa trên 90 mm như Vĩnh Tú (Quảng Trị) 96.4 mm, Cổng Quan (Thừa Thiên Huế) 141 mm, Thuận An (Thừa Thiên Huế) 118 mm, Hòa Bắc (Đà Nẵng) 103 mm, Suối Lương (Đà Nẵng) 103 mm, Tiên Hà (Quảng Nam) 123 mm, đầu mối Việt An (Quảng Nam) 94 mm, Trà Khúc (Quảng Ngãi) 132 mm.‏

‏Trong 24 giờ đến 48 giờ tới, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Trung Bộ hoạt động mạnh nâng trục dần lên phía bắc nên tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Trị sáng ngày 9/9 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi ngày 8/9, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, sau mưa giảm dần.‏

‏Cảnh báo trong 48 giờ đến 72 giờ tới, tại các tỉnh Quảng Bình - Quảng Ngãi mưa giảm dần, còn xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều và chiều tối, cục bộ có nơi mưa vừa với lượng 10 - 30 mm/24h.‏

‏Dưới tác động của mưa lớn, người dân cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp đặc biệt ở các tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.