Dubai kỳ thú qua cảm nhận của nhạc sĩ Triết Phạm

Dubai không chỉ nổi tiếng bởi sự xinh đẹp mà còn sở hữu nhiều công trình kiến trúc vô cùng hoành tráng, là một sự pha trộn tuyệt vời của thiên nhiên và bàn tay con người.

"Dubai quá đẹp với rất nhiều toà nhà, cao ốc chọc trời, nhiều công trình kiến trúc đồ sộ, vĩ đại thể hiện một đất nước tiến bộ và giàu có bậc nhất thế giới" - Ấn tượng đầu tiên về thành phố Dubai của Triết Phạm - thành viên team HLV Đức Trí Sing My Song 2018.

lac nhau co phai muon doi tai dubai cung nhac si triet pham
Dubai nằm ở phía Nam của vịnh Ba Tư thuộc bán đảo Ả Rập, là tiểu vương quốc có dân số đông nhất và diện tích đứng thứ 2 trong Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE).
lac nhau co phai muon doi tai dubai cung nhac si triet pham
Từ vùng đất đầy gió và sa mạc nắng cháy, ít ai có thể ngờ rằng chỉ qua vài thập kỉ Dubai nhanh chóng trở thành vương quốc giàu có xa xỉ, một thành phố an toàn gần như tuyệt đối, một nơi xa hoa, nơi lui tới thường xuyên của các ngôi sao, nhà tài phiệt khắp nơi trên thế giới.

Khi ngồi trên xe bus để đến các điểm tham quan, Triết thấy ở Dubai các làn xe dành cho ô tô hay các phương tiện giao thông khác thường rất rộng rãi, thoáng đãng và sạch sẽ, tốc độ tối đa cho phép xe lưu thông trên đường cũng khá cao nữa. Ngoài ra, hệ thống cầu vượt, hầm vượt dày đặc, được bố trí rất phù hợp, đáp ứng đa phần nhu cầu di chuyển của người dân.

lac nhau co phai muon doi tai dubai cung nhac si triet pham

Có một điểm mà Triết cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và ngưỡng mộ ở Dubai, đó là việc họ trồng được cây xanh trên nền đất sa mạc khô cằn này. Để làm được việc đó, nghe nói họ phải nhập đất và giống cây ở nước ngoài về và xây dựng 1 hệ thống tưới tiêu thông minh để nuôi những mầm cây này.

lac nhau co phai muon doi tai dubai cung nhac si triet pham
Đây là trên đường tiến vào khu phố cổ Bastakiya, khu phố này được những nhà buôn giàu có xây dựng nên.

Nằm bên trong khu phố cổ Bastakiya san sát những tổ hợp kiến trúc độc đáo là một Dubai nguyên vẹn những giá trị truyền thống cổ xưa, nơi có bảo tàng Dubai tái hiện lịch sử, cuộc sống người dân bản địa, ngôi chợ Vàng lấp lánh ánh kim, chợ gia vị Spice Souk đầy màu sắc của hàng trăm loại gia vị, hương liệu thơm ngào ngạt…

lac nhau co phai muon doi tai dubai cung nhac si triet pham
Bảo tàng Dubai - nơi trưng bày sống động về cuộc sống người dân Dubai khi xưa. Bảo tàng này được xây dựng với thông điệp nhắc nhở con cháu của họ không quên nguồn cội, không quên quá khứ nghèo đói để không ngừng cố gắng, phát triển.
lac nhau co phai muon doi tai dubai cung nhac si triet pham
Những bức tượng trong bảo tàng Dubai rất chân thật, sống động, rõ nét.
lac nhau co phai muon doi tai dubai cung nhac si triet pham
Trang phục truyền thống của người dân Dubai.
lac nhau co phai muon doi tai dubai cung nhac si triet pham
Chợ gia vị Spice Souk là nơi tập trung, trưng bày tất cả mọi loại gia vị và nếu tản bộ trong từng con ngõ nhỏ, bạn dễ dàng bắt gặp mùi hương của chúng.
lac nhau co phai muon doi tai dubai cung nhac si triet pham
Ở đây, du khách có thể thấy ngay trên các kệ được làm từ cây đay trưng bày đủ loại gia vị như cà ri vàng, nhục quế, rau mùi, nghệ tây thơm… Ngoài ra còn có các hương liệu, nước hoa hồng, nhựa thơm, thuốc nhuộm, các loại mỹ phẩm từ Iran, Ấn Độ, Pakistan, Srilanka, Zanzibar…

Tiếp tục chuyến hành trình, Triết tìm đến Dubai Creek đây là con lạch nước mặn cổ nhất và đẹp nhất của Dubai. Triết nghe nói rằng không có gì tuyệt vời hơn khi đi thuyền du ngoạn dọc theo con lạch. Nếu muốn ngắm khung cảnh hoàng hôn bình dị, bạn có thể dùng abra để khám phá hai chiều từ Bur Dubai đến Deria.

lac nhau co phai muon doi tai dubai cung nhac si triet pham
1 góc Dubai Creek - thoáng, mát, sạch sẽ và vô cùng trong lành.
lac nhau co phai muon doi tai dubai cung nhac si triet pham
Bên cạnh những tòa nhà chọc trời, những trung tâm mua sắm sầm uất, nhộn nhịp thì Dubai Creek như một nốt trầm lắng, kéo con người ta ra khỏi cuộc sống xô bồ của phồn thị để hòa mình, thả lòng xả stress.
lac nhau co phai muon doi tai dubai cung nhac si triet pham
Triết chọn 1 quán cafe bên cạnh con lạch cổ này để dừng chân nghỉ ngơi, nạp thêm năng lượng cho chuyến hành trình khám phá Dubai của mình.

Sau khi đã nạp đầy năng lượng và căng tràn chiếc bụng đói thì Triết tìm đến tòa tháp Burj Khalifa để khám phá, được biết đây là tòa nhà cao nhất thế giới với 164 tầng. Tòa tháp chọc trời này với kiến trúc vô cùng lộng lẫy đã trở thành điểm nhấn cho sự quyến rũ, xa hoa của Dubai và chắc chắn, với những du khách yêu thích thành phố này thì ai cũng muốn 1 lần được đứng từ trên tòa tháp này để ngắm trọn vẹn toàn bộ thành phố Dubai.

lac nhau co phai muon doi tai dubai cung nhac si triet pham
Phía dưới sảnh của tòa tháp.
lac nhau co phai muon doi tai dubai cung nhac si triet pham
Tất cả Dubai như được thu gọn trong mắt Triết khi đứng từ tầng 124 của tòa nhà này.
lac nhau co phai muon doi tai dubai cung nhac si triet pham
Đến Dubai thì không thể bỏ quên những sa mạc được, nó chính là nơi đã tạo nên văn hóa và là cội nguồn của sự sống nơi đây.
lac nhau co phai muon doi tai dubai cung nhac si triet pham

Khi đi bộ trên đường Triết thấy hầu như người dân Dubai đều mặc trang phục truyền thống, áo choàng dài đến chân che kín toàn bộ cơ thể, chỉ hai màu trắng cho nam và đen cho nữ. Triết cũng đã thử mặc một bộ khi tham quan sa mạc Safari và chia sẻ 1 bí mật cho các bạn là tuy che kín cơ thể nhưng chiếc áo choàng này hoàn toàn không gây cảm giác bí bách hay nóng, hơn nữa nó có thể chống nắng cực tốt.

lac nhau co phai muon doi tai dubai cung nhac si triet pham
Mặc dù đã rất mệt sau một ngày dài khám phá cảnh quan nơi xứ Cát và Nắng nhưng Triết vẫn cố gắng đến địa điểm cuối trong chuyến hành trình của mình là thánh đường Hồi giáo Sheikh Zyed Grand, đây là thánh đường được mệnh danh đẹp và hiện đại nhất Trung Đông.
lac nhau co phai muon doi tai dubai cung nhac si triet pham
Ý tưởng cho việc xây dựng thánh đường này đến từ ông Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan - cố tổng thống Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất - với mong muốn đoàn kết đất nước và thế giới Hồi giáo.

Vậy là chuyến du lịch thành phố Dubai của Triết đã kết thúc, phải nói nơi đây còn rất nhiều địa điểm nổi tiếng mà Triết chưa kịp đi, chưa kịp xem - nhìn - ngắm nên đành hẹn Dubai 1 ngày gần nhất để quay lại. Và với những bạn có ý định du lịch Dubai thì Triết có 1 số kinh nghiệm dành riêng cho các bạn:

"1: Xin visa - việc xin visa tại nơi đây cũng không quá khó khăn nhưng nó có khá nhiều loại và bạn nên tìm hiểu thật kĩ ví dụ như visa transit 96 tiếng, visa ngắn hạn, dài hạn.

2: Dubai sử dụng 2 loại tiền là đô mỹ và Dirham - tiền tệ của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

3: Dubai sử dụng tiếng Ả rập và tiếng Anh để giao tiếp, tiếng Anh họ nói cũng tương đối dễ nghe nên nếu tiếng Anh của bạn tốt có thể dễ dàng hỏi đường hoặc trả giá khi mua hàng.

4: Vì Dubai thời tiết nắng nóng các bạn đến đây nên mang theo quần áo dài tay, áo khoác, kem chống nắng, mũ, ô..

5: Các bạn nữ nên mang theo 1 chiếc khăn choàng nếu muốn tham quan Thánh đường Sheikh Zayed. Vì là một thánh đường lớn của người Hồi Giáo nên các bạn nữ khi vào phải mặc quần áo dài che hết thân thể và khăn choàng che cả tóc.

6: Thức ăn ở Dubai tương đối khó ăn nên các bạn có thể mang theo lương khô, mì gói phòng khi đói. Lưu ý là không mang theo các thực phẩm được chế biến từ thịt heo.

7: Các bạn nên tránh du lịch Dubai vào tháng chay Ramadan vì vào tháng này người Dubai theo đạo Hồi sẽ nhịn ăn từ lúc mặt trời mọc đến mặt trời lặn, nếu bạn có lỡ ăn uống vào thời điểm này mà bị người dân phát hiện sẽ bị phạt tiền hoặc bị bắt"

Có thể bạn chưa biết

Triết Phạm tên đầy đủ là Phạm Minh Triết sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh từng là một hiện tượng đình đám trên mạng với bản hit Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời và bài hát này đã được đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chọn làm nhạc phim trong bộ phim "Chờ em đến ngày mai" qua giọng hát của Erik.

Năm 2018 Triết Phạm quyết định tham gia Sing my song mùa 2 với bài hát Thương Em Là Điều Không Thể Ngờ và về team HLV Đức Trí.

Dòng nhạc theo đuổi: Pop Ballad, R&B

Sản phẩm phát hành: Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời, Thương Em Là Điều Không Thể Ngờ, Mùa Thu Trong Mắt Em

Lương Minh Phê

Ảnh: NVCC

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.