'Bơi' trong đồ ăn cùng cô nàng Hải Vy The Voice 2018 tại Bangkok

Vùng đất của những nụ cười là những mỹ từ mà chúng ta thường dùng để nói về Bangkok - thủ đô của đất nước Thái Lan xinh đẹp, nơi nổi tiếng với sự thân thiện và tốt bụng của người dân, là vùng đất an toàn, tự do cho khách du lịch đến thăm quan khám phá.

"Bangkok rất đẹp, cổ kính và lãng mạn với những mái cong ngút trời của những ngôi chùa cổ kính" - đó là ấn tượng đầu tiên của Hải Vy - cô nàng triệu view tại tập 1 Vòng Giấu Mặt The Voice 2018 Team HLV Tóc Tiên.

boi trong do an cung co nang hai vy team hlv toc tien the voice 2018 tai bangkok thai lan
Bangkok là thủ đô và đồng thời là thành phố đông dân nhất của Thái Lan, nơi đây vốn được mệnh danh là “Venice Phương Đông” do có hệ thống các kênh, rạch chạy quanh thành phố. Đến với Bangkok bạn có thể ngồi thuyền dạo quanh những khu chợ nổi, mua sắm hay ngắm những ngôi chùa vàng dọc 2 bên bờ.
boi trong do an cung co nang hai vy team hlv toc tien the voice 2018 tai bangkok thai lan
Hải Vy ở thành phố Hồ Chí Minh nên chặng bay đến Bangkok khá thuận tiện và chỉ mất hơn 1h đồng hồ trên tàu bay là đã đến thành phố này rồi.
boi trong do an cung co nang hai vy team hlv toc tien the voice 2018 tai bangkok thai lan
Có một kinh nghiệm khi đi du lịch mà Hải Vy muốn chia sẻ với các bạn đó là hãy đến sân bay thật sớm để tránh bị cập rập, đặc biệt với những bạn là con gái như mình sẽ có trăm ngàn những thứ không tên nên rất mất thời gian. Chuẩn bị từ hôm trước, đến đó thật sớm để không bị vội vàng mà quên mất vài thứ cá nhân cần mang các bạn nhé.
boi trong do an cung co nang hai vy team hlv toc tien the voice 2018 tai bangkok thai lan
Giao thông ở Bangkok khá giống thành phố Hồ Chí Minh, vì là thủ đô nên khá là đông đúc và dễ tắc đường. Nhưng hệ thống giao thông công cộng như tàu điện ngầm thì khá ổn, sạch sẽ, thoáng mát và đặc biệt là các điểm đón - xuống rất tiện lợi, gần các điểm vui chơi, mua sắm. Đây cũng là phương tiện chính mà Vy sử dụng để đến các điểm du lịch tại Bangkok.
boi trong do an cung co nang hai vy team hlv toc tien the voice 2018 tai bangkok thai lan
Địa điểm đầu tiên mà Hải Vy lựa chọn là ngồi thuyền trên dòng sông Chao Phraya - dòng sông của các vị vua, nó là linh hồn của Bangkok. Dòng sông này chảy dài từ bắc đến nam với chiều dài 372 km và các con kênh của nó còn tồn tại đến ngày nay là nơi lưu giữ lối sống truyền thống phát sinh từ vùng sông nước.
boi trong do an cung co nang hai vy team hlv toc tien the voice 2018 tai bangkok thai lan
Tiếp đến là khu chợ nổi Dumnoen Saduak - chợ mở từ sáng sớm, trên các con kênh rạch chằng chịt và tại đây bán rất nhiều mặt hàng từ hàng thủ công mỹ nghệ đến nông sản, trái cây, gia vị... Đây là điểm tham quan lý tưởng và dành cho những ai muốn khám phá văn hóa sông nước của người Thái.
boi trong do an cung co nang hai vy team hlv toc tien the voice 2018 tai bangkok thai lan
Đến với Bangkok thì những ngôi chùa hay cung điện Hoàng gia là những địa điểm mà chúng ta không thể bỏ qua, nó là điểm đặc sắc nhất, thu hút khách du lịch nhất. Đây là cung điện Hoàng gia Grand Palace, nơi đây nổi tiếng có ngôi tháp lớn nhất Bangkok mang tên Phra Sri Rattana là nơi quản ướp thi hài các vị vua từ trước tới giờ.
boi trong do an cung co nang hai vy team hlv toc tien the voice 2018 tai bangkok thai lan
Sau khi dạo 1 vòng qua các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Bangkok, Hải Vy tiếp tục chuyến hành trình của mình bằng việc khám phá ẩm thực nơi đây để nhét đầy chiếc bụng đói.

Bangkok nổi tiếng có rất nhiều món ăn đường phố đặc sắc, các khu chợ nhộn nhịp với rất nhiều hàng quán tấp nập. Nếu có dịp vi vu sang xứ sở Chùa Vàng thì các bạn hãy sẵn sàng với việc "bơi" trong đống đồ ăn tại nơi đây đi nhé, vì nó thật sự rất ngon, rất khác biệt và hương vị lại còn vô cùng độc đáo.

Ăn vặt

boi trong do an cung co nang hai vy team hlv toc tien the voice 2018 tai bangkok thai lan
Những xe hàng nước ép trái cây 2 bên đường các khu phố ẩm thực là thứ thức uống bạn đừng nên bỏ qua, ngoài việc "cứu rỗi" cơn khát kịp thời thì nó còn tiếp thêm kha khá nguồn năng lượng để chúng ta tiếp tục chuyến hành trình của mình.
boi trong do an cung co nang hai vy team hlv toc tien the voice 2018 tai bangkok thai lan
Hải Vy rất thích vị của quả lựu nên đã chọn nước ép lựu, vị thanh mát lại ngòn ngọt thật dễ chịu và ngoài ra lựu còn rất tốt cho đường tiêu hóa nữa.
boi trong do an cung co nang hai vy team hlv toc tien the voice 2018 tai bangkok thai lan
Đây là món bánh kẹp Thái, từng chồng bánh màu vàng nâu xếp ngay ngắn trông như những con trai đang hé miệng, để lộ bên trong là viên ngọc trai màu trắng hay lớp nhân kem dừa béo ngậy, xen lẫn vài sợi lòng đỏ trứng bắt mắt.
boi trong do an cung co nang hai vy team hlv toc tien the voice 2018 tai bangkok thai lan
Món thịt xiên nướng (Moo Ping) được tẩm ướp gia vị vô cùng đượm đà của nước mắm, thơm lừng của rau mùi và ngầy ngậy của cốt dừa. Những thớ thịt nhỏ, mỏng được cắt lát từng thớ từng thớ một rồi đem lên nướng than hồng, cảm giác ăn rất vừa mồm, hương vị vừa lạ vừa quen như thịt sườn nướng của cơm Tấm Hải Vy vẫn hay ăn gần nhà.
boi trong do an cung co nang hai vy team hlv toc tien the voice 2018 tai bangkok thai lan
Món bánh trứng này thì rất rất rất ngon, bột mì trộn với lòng đỏ trứng và cho thêm bơ vào rồi chiên. Tất cả hòa quyện với nhau tạo thành thứ bánh đặc chưng không lẫn vào đâu được.
boi trong do an cung co nang hai vy team hlv toc tien the voice 2018 tai bangkok thai lan
Món chè Thái thì quá nổi tiếng rồi phải không các bạn, ngay từ khi ở thành phố Hồ Chí Minh thì Hải Vy đã thích ăn chè Thái rồi, sang đến nơi đây thì đúng là cả bầu trời mơ ước, chè Thái ở đây đa dạng hơn, nhiều vị hơn, nhiều đồ đi kèm hơn và đặc biệt là đúng chuẩn vị Thái.

Ăn chính

boi trong do an cung co nang hai vy team hlv toc tien the voice 2018 tai bangkok thai lan
Đây là món lẩu Thái Tomyun rất nổi tiếng, nồi lẩu này thơm ngon và vô cùng độc đáo với vị chua của nước sốt chanh Thái, chút sả, riềng non và cả ớt tươi nữa. Bạn sẽ cảm thấy vị chua cay đặc trưng trong ẩm thực của Thái Lan và vị mặn mồng của các đồ hải sản đi kèm như mực, tôm, cua...
boi trong do an cung co nang hai vy team hlv toc tien the voice 2018 tai bangkok thai lan
Cá nướng kiểu Thái với thịt cá ngọt dai, không béo, thấm đượm gia vị đậm đà của tỏi, sả, ớt. Cá nướng chanh kiểu Thái hội đủ vị chua và ngọt dễ ăn, là một trong những món hiếm hoi dù ăn nóng nhưng vẫn khiến bạn cảm thấy ngon miệng trong tiết trời mùa hè..
boi trong do an cung co nang hai vy team hlv toc tien the voice 2018 tai bangkok thai lan

Những hạt cơm chiên giòn rụm hòa quyện đều với lớp trứng đượm màu vàng, đặc trưng mùi thơm của dứa, vị chua chua ngọt ngọt cay cay của gia vị, mặc dù đang trong quá trình giữ form dáng để có thân hình cân đối nhất khi lên sóng chương trình Gịong Hát Việt 2018 nhưng thực lòng thì Hải Vy đã bị "sa ngã" và không làm chủ được bản thân mình.

boi trong do an cung co nang hai vy team hlv toc tien the voice 2018 tai bangkok thai lan
Là một quốc nổi tiếng với nhiều bãi biển đẹp nên đến với Thái Lan, bạn có thể thưởng thức những chú mực, bạch tuộc tẩm ớt nướng ăn sần sật vô cùng dinh dương và tươi sống. Ngoài ra còn rất nhiều lựa chọn khác cho các du khách như: tôm nướng, thanh cua, cá chiên viên…

"Thái Lan thật đẹp, con người nơi đây thật thân thiên, khí hậu thì vô cùng dễ chịu và đương nhiên đồ ăn là thứ mà Hải Vy ấn tượng nhất. Thật lòng cho đến khi ra sân bay rồi mà Hải Vy vẫn không muốn trở về, vẫn lưu luyến nơi thành phố đáng yêu này, trót "phải lòng" ẩm thực nơi đây thật khổ, nhìn món nào cũng muốn mua, mua ăn cả Bangkok và giá thành của nó thì lại vô cùng rẻ nữa" - Hải Vy chia sẻ.

Có thể bạn chưa biết

Hải Vy tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Hải Vy, là cô gái đến từ thành phố Hồ Chí Minh gây ấn tượng mạnh tại Vòng Giấu Mặt - The Voice 2018 với việc chinh phục được cả 3 HLV là Lam Trường, Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên. Cuối cùng Hải Vy chọn về đội HLV Tóc Tiên.

Ngoài việc thử sức mình trong vai trò solo tại Giọng Hát Việt, Hải Vy còn là thành viên nhóm nhạc Fire Band.

Dòng nhạc theo đuổi: Pop/Ballad, Reggae

Sản phẩm phát hành: Havana.

Lương Minh Phê

Ảnh: NVCC

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.