Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4

Tuyến đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 theo qui hoạch đi qua nhiều khu vực quan trọng của Thủ đô Hà Nội.

Video toàn cảnh đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4.

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 - Ảnh 1.

Tuyến đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 theo qui hoạch dài khoảng 10km đi qua nhiều khu vực quan trọng của Thủ đô Hà Nội. Tuyến đường này nối Vành đai 3 (Phạm Hùng) đoạn gần bến xe Mỹ Đình đến gần Vành đai 4 (giao cắt với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài). (Nguồn ảnh: Quyhoach.hanoi.vn).

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 - Ảnh 2.

Đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 có điểm đầu giao với đường Phạm Hùng (Vành đai 3 đoạn Công viên CV1 Cầu Giấy). Nút giao này cũng gần với bến xe khách Mỹ Đình.

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 - Ảnh 3.

Đoạn đầu của tuyến đường nêu trên giao cắt với đường Lê Đức Thọ hiện đang thi công.

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 - Ảnh 4.

Đoạn tuyến giao cắt với đường Phạm Hùng.

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 - Ảnh 5.

Nút giao đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 theo qui hoạch. (Nguồn ảnh: Quyhoach.hanoi.vn).

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 - Ảnh 6.

Đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 theo qui hoạch giao cắt với đường Lê Đức Thọ đoạn khách sạn Crowne Plaza West Hà Nội. Trong ảnh: Đây là tuyến đường từ Phạm Hùng đến Lê Đức Thọ đang được xây dựng.

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 - Ảnh 8.

Đoạn tuyến này dài 1,1km và một số đoạn đã thảm nhựa.

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 - Ảnh 9.

Từ khách sạn Crowne Plaza West Hà Nội, đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 (đoạn nút giao với Lê Đức Thọ đến cầu Xuân Phương hiện là Trần Hữu Dực) đã hoàn thiện và thông xe năm 2017.

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 - Ảnh 10.

Đoạn tuyến từ Lê Đức Thọ đến cầu Xuân Phương có nhiều dự án chung cư, nhà cao tầng.

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 - Ảnh 11.

Đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 từ cầu Xuân Phương đến nút giao với QL70 nối tiếp đoạn tuyến nêu trên (đường Trịnh Văn Bô).

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 - Ảnh 12.

Đoạn tuyến từ nút giao Lê Đức Thọ đến QL70 (Trần Hữu Dực và Trịnh Văn Bô) nằm trên địa bàn phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), có tổng mức đầu tư 1.543 tỉ đồng. Riêng đoạn từ đường Lê Đức Thọ qua nhà thi đấu điền kinh trong nhà đã được thi công hoàn thành trước tháng 9/2009. Năm 2010 tuyến đường này đã được gắn biển công trình 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội nhưng đến tháng 4/2017 mới thông xe toàn tuyến.

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 - Ảnh 13.

Đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 đoạn từ Lê Đức Thọ đến đường 70 theo qui hoạch. (Nguồn ảnh: Quyhoach.hanoi.vn).

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 - Ảnh 14.

Đây là nút giao đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 qua đường 70. Hiện tại, tuyến đường này mới chỉ thi công đến đường 70.

Đoạn tiếp theo của tuyến đường từ đường 70 chưa thi công.

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 - Ảnh 16.

Đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 đoạn qua đường 70, Vành đai 3,5. Từ khu vực này, tuyến đường chạy song song với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài theo qui hoạch. (Nguồn ảnh: Quyhoach.hanoi.vn).

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 - Ảnh 17.

Qua nút giao đường 70, đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 đi qua Vành đai 3,5 đoạn qua chung cư CT1 Vân Canh.

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 - Ảnh 18.

Đoạn qua dự án HUD Vân Canh và chung cư CT1 vân canh được xây dựng. Đây cũng là nút giao quan trọng của tuyến đường với Vành đai 3,5.

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 - Ảnh 19.

Đến đoạn giao cắt với đường 70 hướng về Vành đai 3,5, đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 bắt đầu đi song song với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài theo qui hoạch.

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 - Ảnh 20.

Từ Vành đai 3,5 đến Vành đai 4, tuyến đường chạy song song với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài theo qui hoạch. (Nguồn ảnh: Quyhoach.hanoi.vn).

Đường sẽ mở theo qui hoạch: Toàn cảnh đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 - Ảnh 21.

Đường nối Mỹ Đình với Vành đai 4 khi đến gần Vành đai sẽ giao cắt với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, đường 422 thuộc địa bàn xã Cát Quế (Hoài Đức).