FLC Faros cung cấp thông tin về các quyết định cưỡng chế thuế, hé lộ con số hơn trăm tỉ đồng

Tổng số tiền doanh nghiệp FLC Faros bị cưỡng chế thuế trong 2,5 năm qua khoảng 116 tỉ đồng. Tổng Giám đốc FLC Faros cho biết đã nộp đầy đủ vào Ngân sách Nhà nước sau khi nhận quyết định cưỡng chế.

Mới đây, ngày 6/4, Công ty CP Xây dựng FLC Faros (MCK: ROS) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) để cung cấp thông tin theo yêu cầu về các quyết định cưỡng chế thuế mà công ty nhận được từ năm 2016 đến nay.

Theo văn bản này, trong thời gian từ 14/9/2016 - 6/3/2019, FLC Faros đã nhận được tổng cộng 31 quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng và cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

FLC Faros cung cấp thông tin về các quyết định cưỡng chế thuế, hé lộ con số hơn trăm tỉ đồng - Ảnh 1.

Tổng số tiền FLC Faros bị cưỡng chế trong 2,5 năm qua khoảng 116 tỉ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu là do nợ tiền thuế và tiền chậm nộp quá 90 ngày từ khi hết thời hạn nộp theo qui định.

Tổng số tiền FLC Faros bị cưỡng chế từ các quyết định trên là khoảng 116 tỉ đồng.

2018 là năm doanh nghiệp này nhận nhiều quyết định cưỡng chế thuế nhiều nhất, lên đến 15 quyết định với tổng số tiền gần 103 tỉ đồng. Trong đó, quyết định ngày 17/5/2018 có tổng số tiền bị cưỡng chế nhiều nhất, lên đến gần 40 tỉ đồng.

Mới đây nhất, ngày 6/3, cơ quan thuế đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản Công ty CP Xây dựng FLC Faros tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam TP HCM - chi nhánh Ba Đình, PGD Tây Hồ với số tiền 50 triệu đồng.

Trong văn bản gửi HOSE, ông Đỗ Quang Lâm - Tổng Giám đốc FLC Faros, cho biết: "Toàn bộ nghĩa vụ thuế theo các quyết định cưỡng chế này đã được công ty chúng tôi thực hiện nộp đầy đủ vào Ngân sách Nhà nước, ngay sau thời điểm nhận được các quyết định cưỡng chế".

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 của FLC Faros cho biết lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp sụt giảm hơn 78% so với năm 2017, tương đương với hơn 663 tỉ đồng, chỉ còn gần 185 tỉ đồng.

Theo giải trình, doanh nghiệp này cho rằng tổng doanh thu suy giảm do công ty đã triển khai thực hiện các dự án do công ty làm chủ đầu tư nhưng chưa đến thời điểm ghi nhận doanh thu theo quy định, dẫn đến lợi nhuận sau thuế cũng sụt giảm.

Kết thúc năm tài chính 2018, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT FLC Faros, đang nắm 67,34% tổng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp này. Đồng thời, ông cũng là người sở hữu đa số cổ phần tại Tập đoàn FLC.

Tháng trước, Tập đoàn FLC cũng vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) để cung cấp thông tin theo yêu cầu về các quyết định cưỡng chế thuế mà công ty nhận được từ năm 2015 đến đầu năm nay. Nguyên nhân bị cưỡng chế tương tự với FLC Faros.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã nhận tổng cộng 66 quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế với tổng số tiền bị cưỡng chế khoảng 161 tỉ đồng.

Đại diện doanh nghiệp cũng cho hay đã nộp đầy đủ toàn bộ số tiền trên ngay sau khi nhận được các quyết định cưỡng chế của cơ quan thuế.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài và cơ hội bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data: Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3.1: Đối thoại với cơ quan quản lý - Từ nâng hạng thị trường đến nâng chuẩn hạ tầng, hàng hoá và điều kiện để thu hút dòng vốn dài hạn
Phiên thảo luận 3.2: Tìm kiếm “Alpha” trên thị trường chứng khoán - Ngành dẫn dắt và chiến lược chọn cơ hội trong nửa cuối 2026

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

chọn
Một dự án BĐS treo hơn 3 thập kỷ, nay tiếp tục chờ do nằm trong vùng quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Sông Hồng City được đầu tư bởi liên doanh Handico và doanh nghiệp Singapore từ năm 1994, đến nay chưa thực hiện. Dự án này đang thuộc diện tạm dừng triển khai thủ tục đầu tư do nằm trong phạm vi ảnh hưởng quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.