Gần 800 người dân và khách du lịch hoang mang chờ sơ tán sau trận động đất tại Lombok

Sau vụ động đất kinh hoàng đêm qua tại đảo Lombok, Indonesia thì sáng nay gần 800 du khách cũng như những người dân trên 3 hòn đảo nhỏ đang được di tản ra khỏi đảo để tránh nguy hiểm từ di chấn động đất. 
 

Gần 800 người dân và khách du lịch hoang mang chờ sơ tán khỏi đảo thiên đường Gili Trawangan. (Nguồn: Richard Flax)

Cục Khảo sát Địa Chất Mỹ ban đầu ghi nhận động đất mạnh 7 độ, sau đó giảm còn 6,9 độ. Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa lý (BMKG) Indonesia ghi nhận hơn 120 cơn dư chấn sau động đất. Vào ngày 29/7, một trận động đất 6,4 độ cũng xảy ra tại đây, khiến 17 người chết, 335 người bị thương, phá hủy hàng trăm ngôi nhà tại hòn đảo này.

Hiện phần lớn đảo bị cắt điện, du khách tại các sân bay quốc tế ở Lombok và Bali bị hoảng loạn, các tòa nhà hư hại nhẹ, nhưng hoạt động bay không gián đoạn. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng, chỉ cách Bali khoảng 100 km về phía đông nên hàng năm nhận được một lượng lớn khách du lịch ghé thăm.

gan 800 nguoi dan va khach du lich hoang mang cho so tan sau tran dong dat tai lombok
Du khách tập trung tại cảng chờ tàu di tản. (Ảnh: Richard Flax)

Cơ quan Tìm kiếm cứu nạn quốc gia Indonesia hiện đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ và sơ tán tại 3 hòn đảo nhỏ ở phía Tây Bắc của Lombok gồm: Gili Trawangan, Gili Air và Gili Meno. Vì cả ba hòn đảo chỉ có một cảng tàu nằm ở đảo Gili Trawangan nên tình trạng di tản đang gặp nhiều khó khăn. Nhiều du khách và người dân rơi vào tình trạng hoản loạn vì sợ hãi, gây rối loạn địa điểm cứu hộ.

Ước tính có tổng cộng hơn 1000 người trên ba hòn đảo nhỏ này được di tản ra khỏi đảo để đến nơi an toàn. Tuy nhiên tính tới trưa nay theo giờ địa phương, hơn 200 người đã được sơ tán. Theo đó, gần 800 du khách lẫn người dân địa phương đang chờ đợi tại cảng Gili Trawangan.

Nhiều người rơi vào tình trạng hoản loạn vì sợ hãi. (Nguồn: Richard Flax)

Theo tờ Reuters hôm nay dẫn lời phát ngôn viên Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BPBD) Sutopo Purwo Nugroho thì tính tới thời điểm hiện tại đã có 91 người chết, 209 người bị thương và hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại trong trận động đất tối qua ở đảo Lombok, đông nam Indonesia. Trong đó không có ai là khách du lịch nước ngoài và có thể số người chết dự kiến còn tăng khi Indonesia tiếp tục nỗ lực cứu hộ và thu thập dữ liệu.

gan 800 nguoi dan va khach du lich hoang mang cho so tan sau tran dong dat tai lombok
Gili Trawangan là điểm du lịch rất nổi tiếng. (Ảnh: Bảo Bình)

XEM THÊM

gan 800 nguoi dan va khach du lich hoang mang cho so tan sau tran dong dat tai lombok Hình ảnh tang thương sau động đất ở Indonesia

Động đất Indonesia: Ít nhất 82 người thiệt mạng khi một trận động đất 6,9 độ Richter kéo theo nhiều dư chấn dữ dội tấn ...

gan 800 nguoi dan va khach du lich hoang mang cho so tan sau tran dong dat tai lombok Động đất tại Indonesia: Con số người thương vong tăng mạnh

Tính đến thời điểm này, đã có ít nhất 37 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương do trận động đất mạnh ...

gan 800 nguoi dan va khach du lich hoang mang cho so tan sau tran dong dat tai lombok Đám cháy thiêu trụi hơn 10 hecta đồi núi ở vườn quốc gia Komodo, Indonesia vào nửa đêm

Gili Lawa Darat là một phần của vườn quốc gia Komodo, Flores, East Nusa Tenggara, Indonesia. Một đám cháy lớn đã thiêu rụi hơn 10 ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.