Gần năm học mới, cha mẹ cảnh giác với chiêu trò của những người bán sách giáo khoa dạo

Với lý do năm nay khan hiếm sách giáo khoa, một số người đã mua sách từ các cửa hàng rồi đem ra vỉa hè rao bán, hét giá cao gấp nhiều lần giá thực tế.
gan nam hoc moi cha me canh giac voi chieu tro cua nhung nguoi ban sach giao khoa dao Phương án thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Thi tổ hợp rất nhẹ nhàng, giảm áp lực cho học sinh?
gan nam hoc moi cha me canh giac voi chieu tro cua nhung nguoi ban sach giao khoa dao Hà Nội yêu cầu các trường cho học sinh nghỉ học nếu bão số 4 gây diễn biến nguy hiểm
gan nam hoc moi cha me canh giac voi chieu tro cua nhung nguoi ban sach giao khoa dao 3 phương án thi vào lớp 10 năm 2019 ở Hà Nội: Lo phát sinh học thêm, mong sớm có đề minh họa
gan nam hoc moi cha me canh giac voi chieu tro cua nhung nguoi ban sach giao khoa dao Nhiều giáo viên ở huyện Thanh Oai có nguy cơ mất việc sau khi 'dành cả tuổi thanh xuân' dạy hợp đồng

Tại phía ngoài một cửa hiệu chuyên cung cấp các loại sách phổ thông và văn phòng phẩm trên phố Lý Thường Kiệt (Hoàn Kiếm, Hà Nội) những ngày qua xuất hiện 2 - 3 người phụ nữ khoảng ngoài 50 tuổi trên tay ôm theo một số cuốn sách lớp 6 luôn mời gọi người đi đường để mua sách.

gan nam hoc moi cha me canh giac voi chieu tro cua nhung nguoi ban sach giao khoa dao
2 người phụ nữ khoảng 60 tuổi ôm tập sách mời chào người đi đường mua với giá cao gấp đôi sách trong hiệu ngay đó. Ảnh: PV.

Trong vai một người đi mua sách, khi tiếp xúc với chúng tôi ở ngay bãi gửi xe phía ngoài hiệu sách, những người phụ nữ này luôn miệng mời chào 'cần mua sách gì cũng có', đợt này cửa hiệu đang 'khan hiếm sách giáo khoa và bài tập lớp 6 nên giá trong hiệu thường rất cao'.

Chúng tôi hỏi cần mua bổ sung các cuốn sách Toán, Ngữ văn, Vật lý lớp 6 (cả tập 1 và 2) thì trong hiệu sách có không? Một trong 3 người phụ nữ nhanh nhảu đáp: "Không có, tôi đang ôm theo sách của các các môn Toán, Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử lớp 6 đây. Toán và Ngữ văn có sách giáo khoa riêng và bài tập riêng, mỗi quyển 40.000 đồng".

Thấy chúng tôi ngần ngại và thắc mắc giá như vậy là quá cao nếu so với giá sách cùng quyển đó ở trong cửa hiệu sách, người phụ nữ liền đổi thái độ và không muốn cho xem sách nữa. Quan sát cho thấy những cuốn sách này không hề được in giá hoặc có cuốn phần góc phía dưới góc phải bìa sau cuốn sách bị che mờ mức giá.

Lý do mà những người phụ nữ này đưa ra giải thích tại sao giá lại đắt hơn giá thị trường như vậy là do dạo này khan hiếm sách, nhà sách cũng không có nên ai mua nhanh là người ấy được.

Trái ngược với những lời mời chào của những người phụ nữ này, khi chúng tôi vào trong cửa hiệu sách ngay đó thì không hề có hiện tượng 'khan hiếm sách' dù ở bất cứ môn gì.

gan nam hoc moi cha me canh giac voi chieu tro cua nhung nguoi ban sach giao khoa dao
Giá thực của cuốn sách Bài tập Ngữ văn 6 tập 1 và tập 2 chỉ dao động từ 19.000 - 21.000 đồng, còn giá mà 'cò' đưa ra lên tới 40.000 đồng/quyển.

Tìm cuốn sách bài tập Ngữ văn lớp 6 của NXB Giáo dục Việt Nam tập 1, giá in sau cuốn sách chỉ là 19.000 đồng, tập 2 giá 21.000 đồng. Như vậy, giá mà những người phụ nữ kia rao bán với cuốn sách này đã cao gấp đôi so với giá thực trong cửa hiệu.

"Tới thời đại nào rồi mà họ còn có chiêu trò 'cò' bán sách giá cao cho phụ huynh, lại còn ở ngay phía ngoài cửa hàng sách? Giai đoạn này bố mẹ nào cũng có tâm lý muốn sắm cho con mình những bộ sách phù hợp ở từng lứa tuổi.

Tại hiệu sách, tôi thấy có đầy đủ các loại sách kể cả SGK hay sách bài tập, sách tham khảo ở các cấp học cho các phụ huynh và học sinh tham khảo, chọn mua chứ đừng nên tin lời những người ở ngoài cửa hàng mà mất tiền oan", một người mua sách cho biết.

Cũng theo một nhân viên của hiệu sách này, người dân khi tới đây tuyệt đối cảnh giác và đừng tin lời của những 'cò' bán sách ở ngoài. Mọi người hãy tự vào cửa hiệu và chọn mua đúng thể loại sách phù hợp với con mình vì sách đã được nhà nước in và thống nhất giá chung, tuyệt đối không có chuyện mập mờ về giá.

gan nam hoc moi cha me canh giac voi chieu tro cua nhung nguoi ban sach giao khoa dao Phương án thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Thi tổ hợp rất nhẹ nhàng, giảm áp lực cho học sinh?

Theo thầy giáo Vũ Khắc Ngọc, dù là phương án thi vào lớp 10 như thế nào thì Sở GD&ĐT Hà Nội cũng nên chốt ...

gan nam hoc moi cha me canh giac voi chieu tro cua nhung nguoi ban sach giao khoa dao Ảnh: Những tân sinh viên xinh như hoa làm thủ tục nhập học Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Hôm nay, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội bắt đầu làm thủ tục nhập học cho tân sinh viên 2018.

gan nam hoc moi cha me canh giac voi chieu tro cua nhung nguoi ban sach giao khoa dao Hà Nội yêu cầu các trường cho học sinh nghỉ học nếu bão số 4 gây diễn biến nguy hiểm

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Hiệu trưởng các trường trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế cơn bão số 4 ...

gan nam hoc moi cha me canh giac voi chieu tro cua nhung nguoi ban sach giao khoa dao 3 phương án thi vào lớp 10 năm 2019 ở Hà Nội: Lo phát sinh học thêm, mong sớm có đề minh họa

Việc Sở GD&ĐT Hà Nội đưa ra 3 phương án thi vào lớp 10 THPT năm 2019, trong đó có thể thi tổ hợp khiến ...

gan nam hoc moi cha me canh giac voi chieu tro cua nhung nguoi ban sach giao khoa dao Thí sinh đăng ký học cao đẳng nghề tăng cao: Tâm lý 'sính đại học' đã đổi khác

Theo lãnh đạo Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, số thí sinh nộp hồ sơ nhập học vào trường năm 2018 tăng cao một ...

gan nam hoc moi cha me canh giac voi chieu tro cua nhung nguoi ban sach giao khoa dao Vụ 22,5 điểm trượt cao đẳng sư phạm: Trường cần thỏa thuận, không nên tự ý đánh trượt thí sinh

Theo TS. Lê Viết Khuyến, việc một thí sinh bị đánh trượt ngành Sư phạm Văn ở Gia Lai dù đạt 22,5 điểm là không ...

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Mục tiêu lãi 343 tỷ đồng, tìm thêm dự án bất động sản công nghiệp
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.