Theo dữ liệu của VARS, sự đổ bộ của những ông lớn địa ốc như Vingroup, Sun Group đã khiến giá đất nhiều khu vực ở Hà Nam, Hưng Yên, Khánh Hoà có xu hướng đi lên, có nơi tăng 30 - 35% chỉ trong hai tháng.
Theo thông tin từ VARS, tình trạng rao bán cắt lỗ đất nông nghiệp, đất vườn Lâm Đồng có xu hướng tăng lên, nhiều nhà đầu tư giảm giá 50% để thoát hàng. Trong khi đó, thị trường Bắc Giang, Hưng Yên sôi động trở lại do xuất hiện tin sáp nhập, đất nền Hà Nội và vùng ven cũng dậy sóng nhiều nơi.
Thông tin về sáp nhập tỉnh, thành khiến đất nền tại nhiều địa phương như Hưng Yên, Bắc Giang, Đồng Nai... lên cơn sốt giá. Theo chuyên gia, bên cạnh cơ hội lướt sóng thì rủi ro đi kèm là rất cao, nhà đầu tư không nên mạo hiểm bởi nếu không kịp thoát hàng sẽ lâm cảnh đu đỉnh, mắc cạn.
Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 28.000.000 đồng/m2 thuộc đường Điện Biên, TP Hưng Yên.
Trong bối cảnh Tân Hoàng Minh, Hưng Thịnh mới đề xuất làm các khu đô thị với quy mô diện tích nghiên cứu rộng hàng nghìn ha, toàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận gần 7.000 giao dịch BĐS trong quý II/2025, tăng gần gấp rưỡi so với quý I.