Giá lợn giảm sâu: Dư hơn 200.000 tấn, chưa tính nhập khẩu

Nguồn cung thịt lợn hơi dự kiến năm 2017 dư hơn 200.000 tấn so với nhu cầu thị trường nội địa, chưa tính nhập khẩu.
khung hoang gia thit lon du hon 200000 tan chua tinh nhap khau Hà Nội: Giá thịt lợn 'xuống đáy', người tiêu dùng vẫn mua đắt
khung hoang gia thit lon du hon 200000 tan chua tinh nhap khau Giá lợn thấp thê thảm, người dân tự bán online “giải cứu”
khung hoang gia thit lon du hon 200000 tan chua tinh nhap khau Thương lái mua lợn 2 triệu bán 6 triệu
khung hoang gia thit lon du hon 200000 tan chua tinh nhap khau
Giá thịt lợn hơi có nơi giảm xuống 16.000 đồng/kg; giá thịt mông tại các chợ là 50.000 đồng/kg. Ảnh: Di Linh

Dự kiến dư cung thịt lợn hơn 200.000 tấn

Những ngày qua, giá thịt lợn hơi xuống thấp đang là vấn đề nóng đối với người chăn nuôi trong cả nước. Tại nhiều địa phương, một số người chăn nuôi đang đứng bên bờ vực phá sản, bỏ trống chuồng trại.

Theo báo cáo của Sở Công thương Đồng Nai và tìm hiểu tại một số địa phương, giá thịt lợn giảm có nguyên nhân chính do phía Trung Quốc ngưng nhập khẩu (tiểu ngạch), trong khi nguồn cung trong nước vượt nhu cầu.

Báo cáo của Vụ Thị trường trong nước cho thấy tổng đàn lợn và sản lượng thịt lợn luôn tăng đều qua các năm. Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cũng thông báo về nguồn cung chăn nuôi trong nước mặt hàng thịt lợn đảm bảo đáp ứng thậm chí thừa cho nhu cầu tiêu dùng trong nước (dư cung).

Cũng theo Cục này, thịt lợn chiếm 72,3% trong tổng sản lượng thịt tiêu thụ các loại, tương đương 39.6kg/người/năm (2017). Như vậy, ước tính nhu cầu tiêu dùng của thị trường nội địa khoảng 3.550.000 tấn thịt hơi/năm. So với nguồn cung dự kiến là 3.755.000 tấn thì dư hơn 200.000 tấn (chưa tính lượng nhập khẩu).

Vụ Thị trường trong nước cũng nêu nguyên nhân sơ bộ của việc chênh lệch giá giữa giá lợn hơi và tại chợ truyền thống là do giá thịt lợn nhập của người bán lẻ không giảm nhiều.

Giá thịt lợn nhập của người bán lẻ không giảm nhiều do các đầu mối cung cấp (người giết mổ tự do) không giảm giá thịt xẻ. Tuy nhiên, gần đây do thương lái giết mổ có giảm giá bán nên giá bán tại chợ bán lẻ cũng đã giảm theo nhưng chưa nhiều (do dư cung, đầu ra phụ thuộc thương lái giết mổ).

Tại Hà Nội, báo cáo nhanh của một số siêu thị như Fivimart, Sai Gon Co.op, Big C cũng cho thấy giá thịt lợn nhập vào không giảm nhiều do giá đã được ký hợp đồng từ trước thời điểm giá thịt lợn giảm sâu.

khung hoang gia thit lon du hon 200000 tan chua tinh nhap khau
Theo dự kiến, năm 2017 dư cung thịt lợn hơi hơn 200.000 tấn. Ảnh: Di Linh

Đề nghị doanh nghiệp "giải cứu" thịt lợn

Mới đây, Bộ Công thương có văn bản gửi các doanh nghiệp chế biến, giết mổ và phân phối thịt lơn về việc tăng cường tiêu thụ lợn.

Văn bản nêu rõ, hiện nay giá lợn hơi trên thị trường đang xuống thấp, ảnh hưởng lớn đến lợi ích của người chăn nuôi lợn và khả năng duy trì nguồn cung lâu dài cho thị trường.

Nhằm hỗ trợ người chăn nuôi trong việc tiêu thụ sản phẩm lợn hơi đến thời kỳ xuất chuồng, Bộ Công thương đề nghị các doanh nghiệp nêu trên tăng lượng thu mua giết mổ, chế biến và cấp đông các sản phẩm thịt lợn.

Phối hợp Sở Công thương, Sở NN&PTNT các địa phương kết nối tiêu thụ mặt hàng lợn hơi đến thời kỳ xuất chuồng cho các hộ chăn nuôi tại các vùng chăn nuôi tập trung.

Theo báo cáo của Vụ Thị trường trong nước, ước tính tổng đàn lợn cả nước tháng 2/2017 tăng từ 4,5-5,2%, tháng 3/2017 tăng 1,5-2% so với cùng kỳ năm 2016. Ước tính sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tháng 3/2017 tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

Về sản lượng thịt, năm 2016, sản lượng thịt hơi các loại (thịt lợn, thịt gia cầm, thị trâu, thịt bò) đạt 5.039.000 tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, thịt lợn hơi thực hiện năm 2016 là 3.638.000 tấn, tăng khoảng 5,4% so với năm 2015.

Dự kiến 2017, tổng sản lượng thịt hơi các loại dự kiến đạt 5.301.000 tấn, tăng 5,3% so với năm 2016. Trong đó, thịt lợn hơi ước đạt 3.755.000 tấn, tăng 3,3% so với năm 2016.

chọn
Hình ảnh cầu vượt sông Đào ở TP Nam Định đã hoàn thành hơn 56%
Dự án xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi do UBND thành phố Nam Định làm chủ đầu tư khởi công ngày 15/10/2022.