Giá vàng hôm nay 28/8: Tiếp tục tăng mạnh, chưa tìm thấy đỉnh giá mới

Giá vàng hôm nay 28/8 tiếp tục đà đi lên ấn tượng, và dường như chưa tìm thấy đỉnh giá của kim quý trong khoảng thời gian này.

Giá vàng hôm nay 28/8

Giá vàng hôm nay, 28/8 tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở mức 1544,40 USD/ounce, tăng khoảng 14 USD so với ngày hôm qua.

Giá vàng hôm nay 28/8 tiếp tục đà đi lên ấn tượng và dường như chưa tìm thấy đỉnh giá của kim quý trong khoảng thời gian này. 

Xem thêm: Giá vàng hôm nay 29/8

gvc

Mọi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc dường như đà dần hạ nhiệt. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump vẫn muốn có những biện pháp mạnh tay hơn với quốc gia châu Á. 

Cụ thể, ông Trump từng lên tiếng, "hoàn toàn có quyền" ra lệnh cho các công ty Mỹ dừng giao thương với Trung Quốc bằng cách tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Trung Quốc đã bắt đầu thấy được những hậu quả khủng khiếp, và sự cứng rắn thực sự từ ông Trump. Tổng thống Trump cho rằng Trung Quốc muốn có thỏa thuận thương mại sau khi nước này liên lạc với các quan chức thương mại Mỹ để thông báo rằng Bắc Kinh muốn quay lại bàn đàm phán.

Vàng còn được hưởng lợi từ những căng thẳng tại Hong Kong vẫn chưa dấu hiệu suy giảm. Những đụng độ giữa người phản đối và cảnh sát gia tăng.

Hiện tại, vàng vẫn được xem là tài sản trú ẩn an toàn khi mọi việc chưa ngã ngũ. Vàng còn đang vươn lên những tầm cao mới về giá trị và đà tăng có thể chưa dừng lại. 

Trước đó, thương chiến Mỹ - Trung leo thang nghiêm trọng khi Trung Quốc tuyên bố đánh thuế 5-10% lên 75 tỉ USD hàng hóa Mỹ. Ngay sau đó, Tổng thống Trump cũng quyết định tăng thuế lên 550 tỉ USD hàng Trung Quốc, và muốn cho các công ty Mỹ rút khỏi quốc gia Đông Á.

Giá vàng trong nước hôm nay 

Giá vàng miếng trong nước giảm nhiệt so với đỉnh 43,6 triệu đồng ghi nhận ngày trước đó. Vàng miếng được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 42,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 43,10 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 42,40 triệu đồng/lượng (mua vào) và 42,82 triệu đồng/lượng (bán ra).

>>> Xem thêm dự báo giá vàng và giá USD

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.