Giá xăng dầu hôm nay 14/2: OPEC ngập ngừng, giá nhiên liệu đứng yên

Giá xăng dầu hôm nay 14/2 đứng yên trên thị trường khi OPEC đang ngập ngừng về vấn đề sản lượng của những tháng tiếp theo trong năm 2020.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay

Giá xăng dầu hôm nay, ngày 14/2, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

- Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 3): 51,47 USD/thùng - gần như không đổi

- Giá dầu Brent (giao tháng 3): 56,34 USD/thùng - tăn6 27 cent

- Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 3): 38.220 JPY/thùng - gần như không đổi so với phiên ngày hôm qua.

Xem thêm: giá xăng dầu hôm nay 15/2

Giá xăng dầu hôm nay 14/2: OPEC ngập ngừng, nhiên liệu yên giá - Ảnh 1.

Giá dầu thô được hỗ trợ nhờ số ca mắc mới tại Trung Quốc đã chậm lại. Uỷ ban Sức khỏe Quốc giá Trung Quốc cho biết tính đến 14/2, số ca nhiễm lên đến 64.214 và đã có1.487 ca tử vong. Riêng trong hôm nay, Hồ Bắc ghi nhn56 thêm 4.000 trường hợp nhiễm mới sau ngày kỉ lục 13/2, với 15.000 ca toàn Trung Quốc.

OPEC ngày 12/2 đã giảm 200.000 thùng/ngày mức dự báo nhu cầu đối với dầu thô của tổ chức này trong năm 2020, làm dấy lên những đồn đoán rằng OPEC+ có thể sẽ quyết định cắt giảm thêm sản lượng trong cuộc họp sắp tới, có thể diễn ra trong tháng này.

Hơn 2/3 lượng dầu thô mà Trung Quốc nhập khẩu là từ OPEC và Nga. Nước sản xuất dầu lớn nhất trong OPEC là Saudi Arabia và Nga, là những nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Trung Quốc. Tuy nhiên, toàn bộ OPEC sẽ chịu tác động nghiêm trọng từ sự sụt giảm nhu cầu của Trung Quốc.

Trong đó, sự ngập ngừng của Nga trong bối cảnh căng thẳng cũng khiến cho giá nhiên liệu trở nên khó đoán hơn. 

Stephen Innes, Giám đốc chiến lược thị trường tại AxiCorp, cho biết “dầu tăng do OPEC đợi trả lời chính thức từ Nga, liên quan tới đề xuất giảm sản lượng”.

Dầu cũng có thể tăng do các thương nhân người đặt cược giá dầu sẽ giảm đang mua vào để chốt lời khi giá dầu lao dốc gần đây.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Mục tiêu lãi 343 tỷ đồng, tìm kiếm thêm dự án bất động sản công nghiệp
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.