Giá xăng dầu hôm nay 18/11: Tiếp đà giảm nhẹ dưới 0,5% trong sáng nay

Giá xăng dầu hôm nay (18/11) tiếp tục giảm, ghi nhận mức điều chỉnh không quá 0,5% trên sàn Tokyo. Nhu cầu năng lượng bị siết chặt do chịu tác động mạnh bởi các ca nhiễm COVID-19 vẫn không ngừng gia tăng ở Trung Quốc và lo ngại lãi suất của Mỹ tăng mạnh hơn.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay

Xem thêm: Giá xăng dầu hôm nay 19/11

Giá xăng dầu hôm nay, ngày 18/11 tính đến đầu giờ sáng, mức giao dịch đang ở ngưỡng:

- Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 12/2022): 82,06 USD/thùng - giảm 3,53 cent

- Giá dầu Brent (giao tháng 1/2023): 90,02 USD/thùng - giảm 2,84 cent

- Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 4/2023): 69.650 JPY/thùng - giảm 270 JPY so với giao dịch trước đó

Tiếp đà giảm nhẹ dưới 0,5% trong sáng nay. (Ảnh: Lạc Yên)

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật lúc 7h25 ngày 18/11/2022

Tên loại

Kỳ hạn

Sàn giao dịch

Giá

% thay đổi

Đơn vị tính

Dầu thô

Giao tháng 4/2023

Tokyo

69.650

-0,38

JPY/thùng

 

Giá dầu Brent

Giao tháng 1/2023

ICE

90,02

-3,06

USD/thùng

 

Dầu thô 

WTI

Giao tháng 12/2022

Nymex

82,06

-4,12

USD/thùng

Giá dầu giảm hơn 3% vào hôm thứ Năm (17/11) do nhu cầu bị siết chặt, chịu tác động mạnh bởi các ca nhiễm COVID-19 vẫn không ngừng gia tăng ở Trung Quốc và lo ngại lãi suất của Mỹ tăng mạnh hơn.

Ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nhận xét, đó là một cú sốc gấp ba lần với số ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng ở Trung Quốc, lãi suất đang tiếp tục tăng ở Mỹ và điểm yếu kỹ thuật trên thị trường.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh St. Louis James Bullard cho biết, một quy tắc chính sách tiền tệ cơ bản sẽ yêu cầu lãi suất tăng lên ít nhất khoảng 5%, trong khi các giả định chặt chẽ hơn sẽ khuyến nghị lãi suất trên 7%.

Đồng USD cũng tăng khi các nhà đầu tư “tiêu hóa” dữ liệu kinh tế của Mỹ. Đồng “bạc xanh” mạnh kéo theo sự giảm trong giá dầu.

Theo Reuters, Trung Quốc báo cáo số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày gia tăng và các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã yêu cầu giảm khối lượng dầu thô của Saudi Arabian trong tháng 12, đồng thời làm chậm hoạt động mua dầu thô của Nga.

Mặc dù số ca nhiễm COVID-19 của Trung Quốc nhỏ hơn so với các quốc gia khác, nhưng quốc gia này vẫn duy trì các chính sách nghiêm ngặt để ngăn chặn các đợt bùng phát sớm. Điều này đã góp phần làm giảm nhu cầu nhiên liệu.

Theo ông Phil Flynn, Nhà phân tích tại nhóm Price Futures, thị trường đang thực sự bắt kịp khả năng sụt giảm nhu cầu nghiêm trọng.

Mặt khác, Ba Lan và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm thứ Tư (16/11) cho biết, một tên lửa rơi bên trong nước này có thể là do lực lượng phòng không của Ukraine bắn đi lạc chứ không phải một cuộc tấn công của Nga. Điều này đã làm giảm bớt lo ngại chiến tranh Nga - Ukraine có thể lan rộng.

Ông Craig Erlam, Nhà phân tích thị trường cao cấp tại OANDA, cho biết, những lo ngại đó đã giảm bớt và tình hình đã giảm leo thang giúp ​​giá dầu tăng trở lại. Song Trung Quốc vẫn là một rủi ro giảm giá dầu trong thời gian tới.

Giá dầu được hỗ trợ từ các số liệu chính thức cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ giảm hơn dự kiến ​​5 triệu thùng trong tuần gần nhất.

Nguồn cung cũng đang thắt chặt vào tháng 11 khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và Các đồng minh của họ (OPEC+) thực hiện các biện pháp kiểm soát sản lượng mới nhất để hỗ trợ thị trường.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay  

Chiều 11/11, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu. 

Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ Bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng/dầu

Thay đổi

Giá không cao hơn

Xăng E5RON92

+ 838 đồng/lít

22.711 đồng/lít

Xăng RON95-III

+ 1.111 đồng/lít

23.867 đồng/lít

Dầu diesel 0.05S

- 87 đồng/lít

24.983 đồng/lít

Dầu hỏa

+ 964 đồng/lít

24.747 đồng/lít

Dầu mazut 180CST 3.5S

+ 678 đồng/kg

14.760 đồng/kg

Mức giá này có hiệu lực từ 15h ngày 11/11. Tính từ đầu năm đến nay, giá mặt hàng xăng đã trải qua 30 lần điều chỉnh, trong đó có 17 lần tăng, 12 lần giảm và một lần giữ nguyên.

chọn
Keangnam Landmark 72 sắp đổi chủ?
Tập đoàn AON plc - chủ tòa nhà Landmark 72 và tòa tháp đôi Keangam đang muốn bán toàn bộ cổ phần tại khu phức hợp này với giá hơn 1.000 tỷ won.